Tin tức  Sinh viên 20:49:24 Ngày 16/04/2024 GMT+7
Tình nguyện hè 2019: Đẩy mạnh tình nguyện gắn với chuyên môn song song hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng
Ngày 1/6/2019, Đoàn ĐHQGHN và Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác công tác Đoàn và phong trao thanh niên giai đoạn 2019-2022.

Đây là hoạt động hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thi đua lập thành tích xuất sắc góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đoàn ĐHQGHN đã trao đổi, làm việc với các tỉnh đoàn nhằm xác định nhu cầu của nhân dân địa phương, hỗ trợ thanh thiếu nhi, bà con nhân dân địa phương những kiến thức, kỹ năng cần thiết qua những khóa học, khóa đào tạo được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên trẻ của Đoàn ĐHQGHN.

Trong năm 2019, Đoàn ĐHQGHN và tỉnh đoàn Quảng Ninh sẽ phối hợp tổ chức 12 lớp tình nguyện chuyên môn, bao gồm: Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch, Lớp tập huấn Công tác xã hội, Lớp năng lực thông tin, Lớp hội nhập quốc tế, Lớp tập huấn tin học văn phòng, dịch vụ hành chính công, Lớp tập huấn áp dụng tư duy đổi mới sáng tạo trong công tác Đoàn – Hội, Lớp tập huấn tài chính cá nhân; Lớp bồi dưỡng tiếng Anh, Lớp bồi dưỡng tiếng Trung, Lớp tập huấn về kỹ năng dẫn chương trình, nghệ thuật biểu diễn, Lớp tập huấn về thể thao như bóng rổ, cầu lông, bóng bàn…

Đối với mỗi lớp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh chủ động liên hệ, kết nối với các địa phương, tập hợp lực lượng phù hợp để tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng tại tỉnh. Đoàn ĐHQGHN bố trí giảng viên, báo cáo viên hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng theo các nội dung chương trình. Căn cứ vào kết quả triển khai, hai bên sẽ bổ sung, rà soát và thống nhất các nội dung phù hợp qua từng năm.

Đội hình tình nguyện chuyên là điểm mới và là điểm nhấn của chiến dịch tình nguyện hè năm nay, bên cạnh 8 đội hình tình nguyện xung kích tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các xã thuộc huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Các Đoàn Trường/Khoa trực thuộc ĐHQGHN đã được phân công đội hình tình nguyện tham gia hoạt động cụ thể tại các xã của huyện Ba Chẽ như sau:

- Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Xã Nam Sơn

- Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Xã Lương Mông

- Đoàn Trường ĐH Công nghệ và Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ: Xã Minh Cầm

- Đoàn Trường Đại học Kinh tế: Xã Thanh Lâm

- Đoàn Trường ĐH Giáo dục và Đoàn Khoa Quốc tế: Xã Thanh Sơn

- Đoàn Khoa Luật: Xã Đồn Đạc

- Đoàn Khoa Y Dược: Xã Đạp Thanh

 Thuấn Tưởng - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC