Tin tức về Dự án
Trang chủ   >  Cơ sở Hòa Lạc  >   Tin tức về Dự án  >  
ĐHQGHN-Bộ Xây dựng: Phối hợp triển khai Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc
Ngày 13/6/2013, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng do đồng chí Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng dẫn đầu.

Nội dung chính của buổi làm việc tập trung vào thảo luận tình hình phối hợp triển khai thực hiện Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc giữa ĐHQGHN và Bộ Xây dựng.
Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Quang Huy – Phó trưởng Ban, Phụ trách Ban Xây dựng, ĐHQGHN đã báo cáo tình hình phối hợp triển khai thực hiện dự án và đưa ra một số đề xuất kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa ĐHQGHN và Bộ Xây dựng đã phát huy được hiệu quả và từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiến độ triển khai Dự án đã được đẩy nhanh hơn. ĐHQGHN cũng kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm chỉ đạo Ban Quản lý Dự án phối hợp với Ban Xây dựng đẩy nhanh các công việc như rà soát đánh giá hiện trạng hồ sơ phần xây lắp một số hạng mục công trình, trang thiết bị nội thất thuộc khu KTX số 4 và nhà công vụ số 1; tổ chức kiểm tra hiện trạng các hạng mục công trình, phấn đấu tháng 10/2013, kết thúc bàn giao để ĐHQGHN đưa vào khai thác sử dụng.
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho biết, Bộ Xây dựng luôn ủng hộ những kế hoạch, dự án liên quan do ĐHQGHN đề xuất cũng như sẵn sàng hỗ trợ ĐHQGHN giải quyết các vấn đề như giải phóng mặt bằng, bàn giao khu đất 130ha, nhà ở cán bộ, giảng viên tại Hòa Lạc…. Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã đưa ra những ý kiến hữu ích cho việc phối hợp, triển khai thực hiện giữa hai bên trong thời gian tới. Đặc biệt, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho rằng dự án xây dựng Trường ĐH Việt Nhật tại ĐHQGHN – đại học tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam là hoàn toàn hợp lý và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao.
Tại buổi làm việc, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh một số vấn đề cần được 2 bên ưu tiên phối hợp thực hiện trong thời gian tới: bàn giao khu đất 130ha ngoài quy hoạch xây dựng ĐHQGHN về UBND TP Hà Nội quản lý; hoàn thiện điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và dự án đầu tư xây dựng thành phần Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh; hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án Đầu tư xây dựng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường ĐH Việt Nhật, dự án nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Thống nhất kế hoạch triển khai giai đoạn 1 dự án (2013-2016), từng bước xây dựng ĐHQGHN thành một tổ hợp đô thị đại học tổng thể, hoàn chỉnh về đào tạo và nghiên cứu.
Hai bên cũng đã đề cập đến vấn đề cần kết nối hạ tầng cơ sở của khu quy hoạch ĐHQGHN với trục đường chính để phát huy hiệu quả sử dụng. Đối với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, hai bên đi đến thống nhất sẽ xây dựng mô hình trường đại học nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, các ý tưởng thiết kế quy hoạch, kiến trúc cần gắn kết với lịch sử phát triển lâu đời, truyền thống và giá trị thương hiệu của ĐHQGHN.

 Bình Minh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :