TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phiên bản Tiếng Việt 12:56:36 Ngày 30/11/2020 GMT+7
Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Sáng 29/11/2020, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Khoa Môi trường đã có những bước tiến quan trọng và đạt được những thành tích nổi bật trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã trao Huân chương và phát biểu chào mừng.

Tới dự buổi lễ có TS.Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương; các thế cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, sinh viên, cựu sinh viên Khoa Môi trường.

Cách đây 25 năm, ngày 21/10/1995, Khoa môi trường, Trường đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN được thành lập. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Khoa Môi trường đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ của khoa đã tăng lên nhanh chóng cả về số lượng và trình độ chuyên môn, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên 90%, phó giáo sư là 30%, giảng viên có khả năng giảng dạy bằng Tiếng Anh đạt 70%.

Kỳ thi tuyển sinh năm 2020, Khoa đã mở mới và tuyển sinh đào tạo Ngành Khoa học và công nghệ thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường nguồn nhân lực, bên cạnh các ngành đào tạo truyền thống và uy tín làm nên thương hiệu của Khoa như: Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học đất.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cho tập thể cán bộ Khoa Môi trường, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải, Trưởng khoa Môi trường cho biết: Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN là đơn vị đầu tiên trong cả nước tiến hành đào tạo đại học, sau đại học các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ngành Khoa học môi trường, môi trường đất ngay từ khi thành lập. Từ ngày thành lập đến nay, Khoa đã đào tạo hơn 3.000 cử nhân, 1.300 thạc sĩ và 73 tiến sĩ. Sản phẩm đào tạo của Khoa Môi trường hiện đang có mặt trong hầu hết các ngành kinh tế, các lĩnh vực xã hội ở khắp mọi miền Đất nước. Nhiều sinh viên của Khoa được nhận các giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ và của tổ chức quốc tế.

Tính đến nay, đội ngũ cán bộ khoa học của Khoa Môi trường đã công bố khoảng hơn 2.700 công trình khoa học, bao gồm các bài báo, báo cáo khoa học ở các tạp chí, hội thảo khoa học,... trong đó có khoảng 500 bài được xuất bản trong các tạp chí khoa học và trình bày tại các hội nghị, hội thảo quốc tế. Trong 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm cán bộ Khoa công bố 30-50 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

 

Trưởng khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng nguồn lực, tập thể cán bộ và sinh viên Khoa Môi trường đã được Nhà nước và cơ quan quản lý các cấp khen thưởng dưới nhiều hình thức. Ngày 9/10/2020 Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận nỗ lực phấn đấu trong 25 năm xây dựng và phát triển.

Tập thể lãnh đạo khoa Môi trường, trường ĐHKHTN đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ghi nhận, biểu dương những thành tích tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của khoa Môi trường và Trường ĐHKHTN đã đạt được trong 25 năm qua. Là là đơn vị đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực môi trường đầu tiên trong cả nước, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này, Phó Giám đốc cũng đề nghị Khoa cần tích cực chủ động sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học để thích ứng hơn nữa trong bối cảnh mới khi các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu đang diễn biến rất phức tạp, tăng cường các dự báo về môi trường, đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo để tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong xã hội.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải tin tưởng rằng khoa sẽ vượt qua những khó khăn thách thức trong tương lai. Đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của kinh tế xã hội của đất nước xứng đáng với sự kỳ vọng của ĐHQGHN và danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Nhân dịp này, Bộ Trưởng Bộ TN&MT đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân thuộc Trường ĐHKHTN vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho 7 cá nhân vì đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cũng trao tặng bằng khen cho 7 cá nhân thuộc Chi hội khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN vì đã có thành tích xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Môi trường và phát triển bền vững đất nước.

 

Tập thể và cá nhân thuộc Trường ĐHKHTN nhận bằng khen và Kỷ niệm chương

Những khoảnh khắc hội ngộ và gặp gỡ tại buổi lễ:

 

 

 

 Lê Minh Sang
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ