TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 28/10/2013 GMT+7
Giải Quần vợt cán bộ, giảng viên ĐHQGHN năm 2013
Trong 2 ngày 26 và 27/10/2013, tại sân Mỹ Đình đã diễn ra Giải Quần vợt cán bộ, giảng viên ĐHQGHN năm 2013, với 4 nội dung: Đôi nam lãnh đạo quản lí, Đôi nam trên 40 tuổi, Đôi nam dưới 40 tuổi và Đôi nam nữ.

Đây là một trong nhiều hoạt động hướng tới kỉ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 – 10/12/2013). Giải Quần vợt năm nay do Trung tâm Giáo dục Thể chất, thể thao phối hợp cùng Công đoàn và Đoàn Thanh niên ĐHQGHN tổ chức.

Theo đánh giá của tổ trọng tài và Ban tổ chức, chất lượng mùa giải năm nay có sự tiến bộ hơn hẳn các mùa giải trước. Các vận động viên đồng đều về chất lượng và có kĩ thuật tốt.

Kết quả chung cuộc như sau:

- Nội dung Đôi nam lãnh đạo quản lí:

+ Lê Kim Long và Nguyễn Đức Huy (Trường ĐH Giáo dục) - giải Nhất,

+ Phùng Xuân Nhạ (Cơ quan ĐHQGHN) và Sái Công Hồng (Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục) - giải Nhì,

+ Đinh Văn Toàn và Nguyễn Văn Định (Cơ quan ĐHQGHN) - giải Ba,

+ Trương Vũ Bằng Giang (Trường ĐHCN) và Phạm Xuân Hoan (Cơ quan ĐHQGHN) - giải Ba.

- Nội dung Đôi nam trên 40:

+ Lê Trung Thành và Phạm Ngọc Quang (Trường ĐHKT) - giải Nhất,

+ Đinh Văn Toàn (Cơ quan ĐHQGHN) và Trương Vũ Bằng Giang (Trường ĐHCN) - giải Nhì,

+ Sái Công Hồng (Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục) và Lê Kim Long (Trường ĐH Giáo dục) - giải Ba,

+ Nguyễn Kim Quỳnh và Lê Văn Chín (Trường ĐHKHTN) -  giải Ba

- Nội dung Đôi nam dưới 40:

+ Nguyễn Văn Sơn và Tô Hùng Huy (Trung tâm Giáo dục Thể chất và thể thao) – giải Nhất,

+ Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Tiến Thanh (Trường ĐH Giáo dục) – giải Nhì,

+ Đào Thanh Trường và Phạm Mạnh Thắng (Trường ĐHKHXH&NV) – giải Ba,

+ Nguyễn Ngọc Minh và Trịnh Kiên (Trung tâm Giáo dục Thể chất và thể thao) – giải Ba.

- Nội dung Đôi nam nữ:

+ Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thị Thư (Trung tâm Giáo dục Thể chất và thể thao) – giải Nhất,

+ Phạm Mạnh Thắng và Trịnh Thị Thúy Giang (Trường ĐHKHTN) – giải Nhì,

+ Nguyễn Kim Quỳnh và Nguyễn Thị Đào (Trung tâm Giáo dục Thể chất và thể thao) – giải Ba.

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ