TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 01/09/2015 GMT+7
ĐHQGHN ủng hộ đồng bào Quảng Ninh 200 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngày 31/8/2015, Công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức trao tặng tiền hỗ trợ từ toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của ĐHQGHN đến đồng bào bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Những ngày cuối tháng Bảy đầu tháng Tám năm 2015, cả miền Bắc chìm trong mưa lũ. Riêng tại tỉnh Quảng Ninh, lượng mưa lớn chưa từng có trong lịch sử 40 năm qua. Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại các địa phương như Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Hoành Bồ, Hải Hà, Móng Cái, Cô Tô đã xảy ra nhiều thương vong, mất mát thương tâm về người và của. Trên 3.700 hộ dân, trường học, bệnh xá bị ngập lụt, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn; làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu, lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản của người dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam, Công đoàn ĐHQGHN đã kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động chia sẻ, hỗ trợ thiết thực về tinh thần và vật chất để kịp thời động viên, giúp đỡ người dân ở một số tỉnh, trong đó có Quảng Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các công đoàn viên của ĐHQGHN đã quyên góp tổng số tiền gần 400 triệu đồng trong đó dành 200 triệu đồng để chia sẻ với những khó khăn, hoạn nạn của đồng bào ở Quảng Ninh, 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Điện Biên, gần 100 triệu đồng còn lại là để hỗ trợ gia đình của các công đoàn viên ĐHQGHN bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN Đinh Văn Hường cho biết: “Số tiền tuy không lớn, nhưng là tình cảm, tấm lòng, sự chia sẻ của các cán bộ, viên chức, người lao động ở ĐHQGHN gửi tới đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở Quảng Ninh. Mong rằng các gia đình bị thiệt hại sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

Bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ của ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho rằng đây là nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam nói chung và các công đoàn viên của ĐHQGHN nói riêng.

Phó Chủ tịch Đặng Huy Hậu ghi nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ các sinh viên tình nguyện của ĐHQGHN trong việc giúp người dân địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa lũ. Người dân Quảng Ninh cũng cảm thấy rất ấm lòng trước những chia sẻ của đồng bào cả nước trong đó có ĐHQGHN bởi “Một miếng khi đói bằng cả gói khi no”. Và khẳng định số tiền ủng hộ trên sẽ được trao tận tay cho những gia đình phải chịu thiệt hại do mưa lũ để họ sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Tin bài liên quan trên website của ĐHQGHN:

- Thử nghiệm thành công nhiên liệu di-ê-zen sinh học chất lượng cao cho các tàu du lịch vịnh Hạ Long

- Triển khai hợp tác với tỉnh Quảng Ninh

- Diễn đàn AUF lần thứ 4: Thảo luận về tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững, hài hòa

 Bùi Thị Vui - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ