TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 22/10/2015 GMT+7
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên: 20 năm xây dựng và phát triển
Ngày 21/10/2015, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, ĐHQGHN đã tổ chức lễ gặp mặt truyền thống kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các Trường Đại học thành viên, các Khoa trực thuộc ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN cùng lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên các thời kỳ.

Tại lễ gặp mặt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Hoàng Trọng Nghĩa cho biết, qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của ĐHQGHN, sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN. Cùng với sự nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo, tập thể Trung tâm đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ ĐHQGHN giao phó. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý và hỗ trợ học sinh sinh viên được dư luận xã hội và phụ huynh đánh giá cao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN.

Trong những năm tới, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh – sinh viên, xây dựng môi trường ký túc xá (KTX) an toàn, thuận lợi và thân thiện; Quy hoạch, đầu tư tăng quỹ nhà ở, đa dạng hóa các loại phòng ở, các dịch vụ hỗ trợ học sinh – sinh viên nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện có, mở rộng và quản lý, vận hành hiệu quả các khu KTX mới tại Mỹ Đình và Hòa Lạc; Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ viên chức…

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đã đạt được trong thời gian qua. Phó Giám đốc cho rằng, cùng với sự phát triển của ĐHQGHN, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên được thành lập mang sứ mệnh tạo môi trường sống thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học của học sinh – sinh viên; hỗ trợ toàn diện cho sinh viên mọi mặt đời sống. Phó Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đã thể hiện được vai trò của mình trong việc quản lý và hỗ trợ sinh viên, trở thành một trung tâm kiểu mẫu của các trường đại học ở Việt Nam.

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn yêu cầu, trong thời gian tới, Trung tâm cần từng bước  hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động và phục vụ, phát triển đội ngũ cán bộ, tạo bước đột phá trong hoạt động hỗ trợ học sinh – sinh viên bởi đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ đảm bảo chất lượng theo chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).

Ngày 21/10/1995, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 438/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Nội trú sinh viên trên cơ sở sáp nhập các Ký túc xá và Trạm y tế của các trường đại học thành viên của ĐHQGHN. Ngày 7/1/2009, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 52/QĐ-TCCB về việc đổi tên Trung tâm Nội trú sinh viên thành Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

Một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý, phục vụ học sinh, sinh viên nội trí.

- Cung cấp các dịch vụ nhằm nâng cao đời sống và hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học cho học sinh – sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho học sinh – sinh viên.

>>> Tin tức liên quan

- Website Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

- Phục vụ ngày càng chuyên nghiệp

 Thiên Bình - Ảnh: Quốc Toản - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ