TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 15/07/2017 GMT+7
Học sinh chuyên Hóa của ĐHQGHN đoạt 2 Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế
Vừa qua, kì thi Olympic Hoá học quốc tế 2017 được tổ chức ở Thái Lan có sự tham gia của 76 quốc gia và vùng lãnh thổ với 297 thí sinh.

Cả 4 thí sinh của Đoàn Việt Nam tham dự kì thi này đều đoạt giải, trong đó có 3 huy chương vàng, một huy chương bạc.

Trong số này có 2 thành viên là học sinh của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) cùng đoạt Huy chương Vàng.

Theo bảng xếp hạng không chính thức, đội tuyển Mỹ xếp thứ nhất với 4 Huy chương vàng; Việt Nam và Trung Quốc xếp thứ hai với 3 Huy chương vàng, một Huy chương bạc.

Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế.

Cụ thể, em Đinh Quang Hiếu (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt Huy chương vàng với 92,13/100 điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hiếu giành Huy chương vàng tại kì thi quốc tế này.

Em Phạm Đức Anh (lớp 11, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt Huy chương vàng với 89,46/100 điểm.

Em Nguyễn Bằng Thanh Lâm (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) được 89,67/100 điểm đạt Huy chương vàng.

Huy chương bạc thuộc về em Hoàng Nghĩa Tuyến (lớp 12 THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) với 85,91/100 điểm.

 >>> Tin bài liên quan:

- Việt Nam đoạt ba Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2017

- Việt Nam đoạt 3 huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế

 Trần Diệp Anh - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ