TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 17:13:46 Ngày 06/03/2018 GMT+7
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ 4 đề tài của nữ sinh ĐHQGHN
Sáng 6/3/2018, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia phối hợp với ĐHQGHN tổ chức lễ trao giải thưởng Kovalevskaia cho các nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2017.

Đây là giải thưởng uy tín quốc gia dành cho các nhà khoa học nữ Việt Nam xuất sắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự, trao tặng giải thưởng Kovalevskaia 2017 cho 2 nhà khoa học nữ và giao lưu với các nữ sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc.

Cùng dự lễ có Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Giải thưởng Kovalevskaia Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức cùng dự tham dự sự kiện quan trọng này.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 được trao cho 2 nhà khoa học nữ xuất sắc là: PGS.TS Trần Vân Khánh, Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử, Khoa Kỹ thuật Y học, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gen, protein, Trường Đại học Y Hà Nội và PGS.TS Đinh Thị Bích Lân, Giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ sinh học, Trường Đại học Huế.

Trong khuôn khổ của lễ trao giải thưởng Kovalevskaia, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố hỗ trợ nghiên cứu năm 2018 cho 12 công trình của các nữ sinh viên đến từ 5 trường đại học và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong số này có 4 công trình của nữ sinh viên ĐHQGHN.

- “Nghiên cứu phân loại và nhận dạng nguồn gốc mật ong dựa trên dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối phân giải cao” - Trần Thị Thùy Dung (nhóm sinh viên), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

- “Kiểm soát sinh học Phytophthora sp. Bởi chủng xạ khuẩn VTCC- A-3247” - Tạ Thị Thúy Hường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

- “Xây dựng thiết bị nhận hiện thông minh cầm tay trợ giúp người khiếm thị” – Vũ Thị Thảo, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN.

 

- “Một phương pháp phân lớp đa nhãn và ứng dụng trong quản lý danh tiếng trên miền dữ liệu khách sạn Việt Nam” - Trần thị Minh Tươi, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN.

Bên cạnh việc tổ chức trao Giải thưởng hàng năm, Quỹ Giải thưởng Kovalevkaia còn tổ chức các cuộc giao lưu giữa các nhà khoa học nữ được nhận Giải thưởng Kovalevskaia với các nữ sinh viên xuất sắc khối ngành khoa học tự nhiên .

Từ năm 2016, mỗi năm Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia trao học bổng cho 01 nữ sinh chuyên Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội trong 3 năm học với số tiền là 500 USD/năm.

Có 2 học sinh gồm Lê Thảo Anh (lớp 10) và Hoàng Huệ Cẩm (lớp 11, cũng là nữ sinh được nhận học bổng từ năm trước), học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đã nhận Học bổng Kovalevskaia. Học bổng nhằm ghi nhận những nỗ lực trong học tập của các học sinh; đồng thời khuyến khích, động viên các em có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi con đường khoa học, trở thành các nhà khoa học nữ trong tương lai.

Giải thưởng Kovalevskaia là giải thưởng uy tín dành cho nhà khoa học nữ, do 2 vợ chồng GS. Ann Koblitz và GS. Neal Koblitz người Mỹ sáng lập. Giải thưởng mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ XIX: Sophia Kovalevskaia - người phụ nữ đầu tiên ở Châu Âu nhận bằng Tiến sĩ Toán học, Giáo sư Đại học Stockholm (Thụy Điển) và được bầu là chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Nga.

Ở Việt Nam, Giải thưởng bắt đầu từ năm 1985 và hơn 30 năm qua, Giải thưởng Kovalevskaia đã được trao cho 18 tập thể và 45 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực toán, lý, hóa, sinh, nông nghiệp, y học, công nghệ thông tin…

Từ năm 2016, Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia quyết định hàng năm sẽ trao học bổng (3 năm THPT) cho nữ sinh chuyên Toán, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, để động viên các em tiếp tục phấn đấu trên con đường nghiên cứu toán học.

 

 

 Ngọc Diệp- Ảnh: Ngọc Tùng - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ