TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 17:22:23 Ngày 14/12/2018 GMT+7
Mở rộng quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và Đại học Sydney, Australia
Ngày 14/12/2018, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác đến từ Đại học Sydney, Australia.

Tham dự buổi làm việc có GS. Duncan Ivision – Phó Giám đốc ĐH Sydney cùng Trưởng ban Nghiên cứu và phát triển quốc tế và đại diện các trường, các khoa thành viên như Kinh Doanh, Nông nghiệp, Nghệ thuật và Xã hội nhân văn.

Về phía ĐHQGHN có đại diện các ban chức năng, các đơn vị thành viên gồm Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Công nghệ và Khoa Y Dược.

Thời gian qua, Đại học Sydney đã có mối liên kết hợp tác chặt chẽ với Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Hai bên đã phối hợp thực hiện dự án “Khởi dựng doanh nghiệp cho phụ nữ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các nước Châu Á” từ năm 2011 – 2013 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AUSAID) tài trợ. Đại học Sydney cũng là đơn vị đồng tổ chức cuộc thi Genesis Start–up vào năm 2016 và 2017 cho sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Hằng năm, Trường Đại học Kinh tế đều cùng Đại học Sydney tổ chức chương trình nghiên cứu chuyên sâu về doanh nghiệp xã hội (Scaling social enterprises in Vietnam) cho sinh viên Đại học Sydney. Đây là tiền đề quan trọng để Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Sydney tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc ĐH Sydney Duncan Ivision bày tỏ mong muốn tìm hiểu về các hoạt động nghiên cứu, các trọng tâm nghiên cứu của ĐHQGHN, từ đó có thể tìm kiếm các cơ hội mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Đại diện các trường thành viên của ĐHQGHN cũng giới thiệu những lĩnh vực mà các đơn vị mong muốn liên kết, hợp tác với Đại học Sydney như các chương trình khởi nghiệp, vấn đề toàn cầu hóa và tác động xã hội, lĩnh vực phát triển bền vững,... Đặc biệt, để sinh viên có thể tiếp cận sâu hơn nữa với thực tế, các đơn vị thành viên của ĐHQGHN đều có chung mong muốn hợp tác trao đổi sinh viên giữa hai đại học. Các đơn vị thành viên của ĐHQGHN với ưu điểm là sự gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp tại Việt Nam sẽ giúp cho sinh viên Đại học Sydney có cơ hội tìm hiểu được nền kinh tế của Việt Nam một cách sâu sắc và toàn diện nhất. Đề xuất này được ông Duncan đồng tình và cho rằng hai bên có thể sớm thúc đẩy trong tương lai, bởi Đại học Sydney cũng hướng tới việc 50% sinh viên của trường phải có được những trải nghiệm ở nước ngoài trước khi ra trường và Việt Nam là một điểm đến tuyệt vời cho những trải nghiệm đó.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn cũng thông tin thêm về việc Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cho lần Đại hội Đảng sắp tới diễn ra vào năm 2021. Chính vì vậy, đây là lúc Việt Nam đang cần những ý tưởng phát triển mới trên các lĩnh vực Phát triển bền vững, Đổi mới và Hội nhập, Phát triển hiệu quả những doanh nghiệp Nhà nước, Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Dự báo tương lai của nền kinh tế để tham mưu cho Chính phủ. Đây chính là thời cơ cũng như là tiềm năng lớn để ĐHQGHN và ĐH Sydney tăng cường hợp tác, đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại ĐHQGHN nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đại học Sydney là đại học lâu đời nhất tại Australia. Được thành lập từ năm 1850, cho đến nay Đại học Sydney có khoảng 50.000 sinh viên theo học nhiều chương trình đào tạo mỗi năm. Đại học Sydney có khoảng 3.000 cán bộ, giảng viên và nhân viên phục vụ. Riêng Khoa Kinh doanh có khoảng 7.000 sinh viên và 300 cán bộ giảng viên. Với gần 200 nghiên cứu sinh, Khoa hiện là đơn vị đào tạo nghiên cứu  cấp bằng lớn nhất ở Australia cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

 Thùy Trang - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ