TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Sinh viên 00:00:00 Ngày 30/10/2016 GMT+7
Hoạt động ý nghĩa với sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, ĐHQGHN vừa tổ chức cho gần 40 sinh viên quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại ĐHQGHN thăm quan các di tích, danh thắng tại Hà Nội – nơi hội tụ văn hóa, kết tinh những giá trị truyền thống dân tộc.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ học sinh – sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại ĐHQGHN. Đồng thời tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ và giúp sinh viên quốc tế hiểu thêm về các di tích lịch sử, danh thắng, đất nước và con người Việt Nam…

Các sinh viên đã tới thăm nhiều di tích lịch sử của Thủ đô như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà hát lớn, Hồ Hoàn Kiếm, Cầu Thê Húc, Tượng đài Lý Thái Tổ và trải nghiệm tuyến phố đi bộ Hồ Gươm.

Cùng với đó, các sinh viên được tham gia các hoạt động khám phá văn hóa của người Tràng An, thưởng thức chương trình ca nhạc dân tộc, tham gia các trò chơi truyền thống…

Bạn Jiengkham Fangangkham (du học sinh Lào) hiện đang học tập tại khoa Lưu trữ học, Trường ĐHKHXH&NV chia sẻ: “Hôm nay mình cảm thấy rất vui. Những sinh viên quốc tế như mình, dù ở Việt Nam đã bốn năm nhưng không có điều kiện đi thăm quan Hà Nội nhiều bởi sự khó khăn trong giao tiếp và nhất là bọn mình không biết nên đi thăm những địa điểm nào. Do đó mình thấy chuyến tham quan này rất bổ ích”.

Đối với những sinh viên quốc tế vừa mới đặt chân đến Việt Nam từ tháng 9/2016 thì đây là chuyến tham quan, khám phá Hà Nội đầu tiên. Họ rất cảm kích trước sự giúp đỡ rất tận tình và chu đáo của Ban tổ chức chương trình, đội ngũ Hướng dẫn viên du lịch và mong rằng Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên nói riêng và ĐHQGHN nói chung sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động thăm quan, khám phá không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều địa danh khác của Việt Nam.

Trong năm học 2016-2017, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đã có những đầu tư đặc biệt cho sinh viên quốc tế như: đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị trong phòng ở; quy hoạch khu phòng ở dành riêng cho lưu học sinh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ tham quan, dã ngoại miễn phí…

Ngoài chương trình tham quan cho sinh viên quốc tế; kể từ tháng 3/2016 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 4 đợt tham quan, dã ngoại tìm hiểu các di tích, danh thắng cho HSSV tại các địa điểm như Bản Lác, Mai Châu, Thung Nai tại Hoà Bình; Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam…

Việc tham quan, tìm hiểu các di tích, danh thắng giúp cho các bạn sinh viên quốc tế có thêm những kiến thức về văn hoá, đất nước con người Việt Nam. Đồng thời tạo được sân chơi mang tính trẻ trung, năng động, đoàn kết giữa các sinh viên quốc tế đang học tập và nghiên cứu tại ĐHQGHN.

 PV - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ