TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Đảng - Đoàn thể 00:00:00 Ngày 03/01/2012 GMT+7
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN (khóa IV) lần thứ 9
Sáng 30/12/2011, Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9. Đồng chí Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng ủy đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo hoạt động của Đảng bộ quý IV năm 2011, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2011; đặc biệt là Báo cáo kiểm điểm tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận của Đảng ủy (Khóa III) về “Các giải pháp mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học”, Báo cáo kiểm điểm tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận của Đảng ủy (Khóa III) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thể quần chúng của ĐHQGHN”, Báo cáo kiểm điểm tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận của Đảng ủy (Khóa IV) về “Phát triển một số ngành, chuyên ngành, sản phẩm KHCN đạt chuẩn quốc tế” và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.
Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2011, Đảng ủy thống nhất đánh giá, phương thức lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ đã có nhiều đổi mới; vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN được thể hiện rõ nét; việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, các đoàn thể quần chúng được quan tâm chỉ đạo và có hiệu quả.
Về hoạt động của Đảng bộ quý IV, Đảng ủy, Ban Thường vụ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra sát sao, toàn diện, nên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ đã đạt được kết quả tốt, tình hình tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên tiếp tục giữ ổn định, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra đã cơ bản hoàn thành, công tác chỉ đạo điều hành các cấp ủy đảng có hiệu quả; các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên các cấp đã quan tâm đến việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ.
Kiểm điểm tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận của Đảng ủy (Khóa III) về “Các giải pháp mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học”, đồng chí Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng ủy nêu rõ, với nỗ lực chung của toàn ĐHQGHN, quy mô đào tạo sau đại học đã tăng theo từng năm, nhiều chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ mới được triển khai, phương thức đào tạo theo tín chỉ đã được áp dụng, hoạt động đào tạo triển khai gắn với nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín trên thế giới.
Tuy nhiên, nguồn lực đào tạo sau đại học còn yếu, công tác kiểm tra chưa thật thường xuyên, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu.
Vì vậy, trong thời gian tới, cần ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học từng bước đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.
Kiểm điểm tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận của Đảng ủy (Khóa III) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thể quần chúng của ĐHQGHN”, đồng chí Bí thư nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN luôn quan tâm chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Việc quán triệt các kết luận của Đảng ủy được các cấp ủy Đảng, đoàn thể, quần chúng thực hiện dưới nhiều hình thức có đan xen, lồng ghép với các nội dung khác. Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các đoàn thể quần chúng có những hoạt động thiết thực. Nguồn lực hoạt động của đoàn thể quần chúng đã được các đơn vị quan tâm bố trí và đáp ứng phần lớn các yêu cầu hoạt động của tổ chức quần chúng. Vì vậy, Công đoàn ĐHQGHN đã phát huy được vai trò tích cực tham gia một số hoạt động chung của ngành, của ĐHQGHN và khối các ĐHQG, ĐH khu vực như tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, thúc đẩy liên thông, liên kết, hợp tác giữa các đơn vị, từng bước xây dựng tinh thần cộng đồng của ĐHQGHN. Bước đầu hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN.
Tuy vậy, nhận thức của một số cấp ủy về hoạt động của tổ chức quần chúng chưa thật đầy đủ; việc thể chế chính sách của các cấp ủy cơ sở đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng còn một số hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chưa thật thường xuyên. Công đoàn chưa phát huy thật tốt vai trò tham gia tạo dựng môi trường thông tin thật sự lành mạnh để thúc đẩy nuôi dưỡng sáng tạo, đổi mới. Các hoạt động mang tính liên thông, liên kết giữa các tổ chức cơ sở Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong và ngoài ĐHQGHN còn ít,...
Do đó, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ của kết luận của Đảng ủy (khóa III), coi trọng vai trò của tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ cấu tổ chức; quan tâm quy hoạch và bồi dưỡng cán bộ các tổ chức đoàn thể quần chúng; lãnh đạo tổ chức đoàn thể quần chúng làm tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, viên chức, đổi mới căn bản cách tiếp cận và hoạt động, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác chỉ đạo điều hành.
Kiểm điểm tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận của Đảng ủy (Khóa III) về “Phát triển một số ngành, chuyên ngành, sản phẩm KHCN đạt chuẩn quốc tế”, Bí thư Mai Trọng Nhuận khẳng định, chúng ta đã ban hành được hệ thống thống nhất quản lí, điều hành, đặc biệt là việc ban hành Quy định mới về NVCL; triển khai phát triển, hoàn thiện, nâng cấp các đề án thành phần đã được phê duyệt; triển khai tổ chức đào tạo liên kết, liên thông cho sinh viên năm thứ nhất NVCL đạt kết quả tốt; các hoạt động KHCN đã được tích hợp vào đề án thành phần, các điều kiện ĐBCL được coi trọng và từng bước được cải thiện.
Mặc dù vậy, công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát chưa thật cụ thể, sâu sát và liên tục; công tác thông tin báo cáo chưa thật tốt; công tác phát triển đội ngũ cán bộ thực sự chưa đáp ứng được yêu cầu nhất là trình độ và năng lực ngoại ngữ; còn có bộ phận chưa thể hiện được quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ này; công đoàn các cấp chưa thực sự tích cực tham gia thực hiện NVCL.
Vì vậy, trong thời gian tới cần ưu tiên các nguồn lực tập trung và chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả NVCL, kèm theo các sản phẩm khoa học đỉnh cao; nâng cao hiệu quả và năng lực chỉ đạo công tác quản lí điều hành ở tất cả các cấp; phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, từng bộ phận, từng đơn vị liên quan; tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác sâu rộng với tất cả các bên liên quan; rà soát, xây dựng quy hoạch và triển khai xây dựng phát triển ngành, chuyên ngành ở các đơn vị và toàn ĐHQGHN, trên cơ sở đó lập kế hoạch triển khai cho từng năm và chỉ đạo quyết liệt để triển khai dự án; tăng cường giám sát kiểm tra đánh giá.
Hội nghị nhất trí bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Kiều Oanh, Đảng ủy viên, Đảng ủy cơ quan ĐHQGHN, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN.
 
 Việt Hà - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ