TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Đảng - Đoàn thể 00:00:00 Ngày 07/05/2015 GMT+7
Nâng cao chất lượng phối hợp công tác Công đoàn của các ĐH Quốc gia, ĐH vùng
Hội nghị giao ban công tác Công đoàn các ĐH Quốc gia, ĐH vùng năm 2014 đã được tổ chức tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trong đầu tháng 5 vừa qua.

Đ/c Trần Công Phong, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Trần Công Phong, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQG TP.HCM; ông Nguyễn Công Mậu - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ĐHQG TP.HCM cùng trên 130 đại biểu là lãnh đạo các Công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; Thành viên Ủy ban Kiểm tra, Cán bộ văn phòng Công đoàn Đại học Quốc gia (gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học vùng (gồm: Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng) và các đại biểu nguyên là thành viên Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG TP.HCM.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội do đ/c Đinh Văn Hường - Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN dẫn đầu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp hoạt động của các công đoàn ĐHQG, ĐH vùng năm học 2012-2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014; đồng thời trình bày tham luận và trao đổi các ý kiến xoay quanh việc Định hướng chương trình hành động trong việc thực hiện Nghị quyết HN lần thứ 8 BCHTW khóa XI (số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam và Nghị định 141/2013/NĐ-CP; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao thêm một bước chất lượng phối hợp 2 ĐHQG và 3 ĐH vùng, góp phần thúc đẩy hoạt động công đoàn thêm phong phú, đa dạng, đặc biệt trong công tác đối ngoại, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của 2 ĐHQG và 3 ĐH vùng.

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã có 4 tham luận đóng góp cho Hội nghị với chủ đề: Công đoàn làm gì để góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học; Công đoàn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - kinh nghiệm từ Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN; Vai trò của Công đoàn trong việc nâng cao chất lượng giảng viên tại Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN; Vai trò của công đoàn cơ sở trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

Hội nghị giao ban công tác công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng năm 2014 là hoạt động thiết thực, là dịp để đội ngũ cán bộ công đoàn trao đổi, học tập, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc về hoạt động Công đoàn, để từ đó đề xuất các giải pháp đa dạng hóa nội dung và phương thức tổ chức hoạt động; cùng nhau phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cho phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt động của các Đại học Quốc gia, Đại học vùng trong giai đoạn hiện nay, góp phần thiết thực và cụ thể vào công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam.

Theo kế hoạch, Hội nghị giao ban công tác Công đoàn các ĐH Quốc gia, ĐH vùng năm 2015 sẽ do Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác này, các đại biểu tham dự hội nghị đã có chuyến khảo sát thực tế tại một số đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn với các Công đoàn giáo dục các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Công đoàn ĐHQG TP.HCM Lâm Tường Thoại (bên phải) trao cờ luân lưu cho Công đoàn ĐHQG Hà Nội - đơn vị đăng cai Hội nghị năm 2015.

Đoàn đại biểu Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự hội nghị

 

 Lưu Mai và CTV - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ