TIN TỨC & SỰ KIỆN
Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN) chính thức đi vào hoạt động

Sau hơn 2 năm chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Việt Nhật, thành viên thứ 7 của ĐHQGHN, sẽ chính thức đi vào hoạt động với Lễ khai trường diễn ra vào 9h00 sáng ngày 9/9/2016. Cùng với Lễ khai trường là nhiều hoạt động có ý nghĩa khác nhằm tri ân những cá nhân đã đóng góp cho Trường, quảng bá giới thiệu Trường, chào đón và tổ chức hội nhập cho tân học viên thạc sĩ.

Hoạt động Tuần lễ khai Trường Đại học Việt Nhật sẽ kéo dài liên tục từ 05/9/2016 đến 10/9/2016.

Mở đầu Tuần lễ khai trường, sáng 5/9/2016, hòa cùng niềm vui chung của ngành giáo dục & đào tạo Việt Nam, Hiệu trưởng GS. Furuta Motooo đã chào đón các tân học viên thạc sĩ khóa 1 của Trường Đại học Việt Nhật tại Cơ sở mới của Nhà trường thuộc địa phận phường Mỹ Đình 1. Tại đây, Hiệu trưởng đã trực tiếp chia sẻ về sứ mệnh của Nhà trường, về cam kết của Nhà trường đối với xã hội và người học, đồng thời gửi gắm kỳ vọng của Nhà trường tới các học viên khóa 1. Hiệu trưởng cũng đã lắng nghe các tân học viên chia sẻ về nguyện vọng và mong đợi đối với Nhà trường.

Vào chiều 5/9/2016, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Nagai Katsuro, đại diện Chính phủ Nhật Bản, cũng đã chào mừng và truyền đạt thông điệp của Chính phủ Nhật Bản tới các tân học viên khóa 1 của Trường Đại học Việt Nhật. Tiếp đó, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã chia sẻ với các tân học viên về chủ đề văn hóa Nhật Bản.

Trong ngày 7/9/2016, các tân học viên sẽ thực sự hội nhập vào môi trường Đại học Việt Nhật với buổi định hướng học tập hiệu quả tại Trường và chuỗi Open Talk với các các chủ đề đa dạng như tư duy hệ thống để thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa, kỹ năng học tập và nghiên cứu hiệu quả theo phong cách Nhật Bản, tiếng Anh học thuật chuyên nghiệp,…

Vào chiều ngày 8/9/2016, Hội thảo khoa học khai trường: “Khoa học Bền vững” sẽ được tổ chức tại Hội trường Ngụy Như KonTum (19 Lê Thánh Tông). Tại Hội thảo, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và học viên sẽ được nghe các bài thuyết trình để hiểu rõ hơn về định hướng “phát triển bền vững” mà Nhà trường theo đuổi. Diễn giả tại Hội thảo là các nhà chính trị, nhà khoa học uy tín của cả Việt Nam và Nhật Bản như TS. Seko Hiroshige - Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Kitaoka Shinichi - Chủ tịch JICA, GS.TSKH. Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT ĐHQGHN, GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN, GS.TS. Takeuchi Kazuhiko - Giám đốc Cơ quan liên kết nghiên cứu Khoa học bền vững từ Đại học Tokyo, GS.TS. Sumi Akimasa - Chủ tịch Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia Nhật Bản, GS.TS. Mimura Nobuo - Giám đốc Đại học Ibaraki từ Nhật Bản.

Sáng 9/9/2016, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo (144 Xuân Thủy) Trường Đại học Việt Nhật sẽ long trọng tổ chức Lễ khai trường với sự tham dự của hơn 400 khách mời bao gồm: đại diện chính phủ; Bộ, ban, ngành, địa phương của hai nước Việt Nam và Nhật Bản; Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Đại học Quốc Gia Hà Nội; đại học đối tác của Nhật Bản; Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA; Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO; các chuyên gia giáo dục; các doanh nghiệp; tổ chức báo chí, truyền thông của Việt Nam và Nhật Bản …và đặc biệt là sự tham gia của lãnh đạo, giảng viên và học viên của Nhà trường. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển Trường Đại học Việt Nhật.

Ngày 10/9/2016, tân học viên của Nhà trường sẽ tham gia hoạt động dã ngoại được tổ chức tại Trung tâm Phát triển ĐHQGHN (Vườn Quốc gia Ba Vì). Tại đây, các tân học viên sẽ có cơ hội giao lưu, làm quen và tham gia các hoạt động teambuilding.

Ngay sau Tuần lễ khai trường, các học viên cao học của Trường Đại học Việt Nhật sẽ bắt đầu học các học phần của học kỳ đầu tiên.

Lịch trình Tuần lễ khai trường

STT

THỜI GIAN

CÁC HOẠT ĐỘNG

ĐỊA ĐIỂM

1

THỨ HAI

(5/9)

Sáng

09:00 - 11:00

 

11:00 - 12:00

1.     Chào mừng các tân học viên cao học khóa 2016-2018.

2.     Tham quan Cơ sở đào tạo của Nhà trường tại phường Mỹ Đình 1

 

 

Cơ sở Mỹ Đình, Trường Đại học Việt Nhật

 

2

 

Chiều

13:30 – 14:30

 

15:00- 17:00

3.     Thông điệp của Chính phủ Nhật Bản tới học viên cao học khóa 1

4.     Bài giảng về văn hóa Nhật Bản

3

THỨ TƯ

(7/9)

Sáng

9:00- 11:30

5.     Thông tin học tập đối với học viên cao học khóa 1

 

 

 

 

Cơ sở Mỹ Đình, Trường Đại học Việt Nhật

 

4

 

Chiều

13:00 – 15:00

 

 

15:15- 18:15

6.     Nói chuyện khách mời:

a.     Tư duy hệ thống trong bối cảnh toàn cầu hóa

b.     Kĩ năng học tập và làm việc trong môi trường Nhật Bản

 

7.     Các chuyên đề học thuật

6

THỨ NĂM

(8/9)

Chiều

14:00 – 18:00

8.     Hội thảo khai trường với chủ đề “Phát triển bền vững”

Hội trường Ngụy Như Kontum, 19 Đường Lê Thánh Tông

7

THỨ SÁU

(9/9)

Sáng

 

8:30 – 11:00

9.     LỄ KHAI TRƯỜNG

Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy

8

Chiều

13:30 – 15:30

 

15:45 – 17: 45

10.  Định hướng chương trình đào tạo ngôn ngữ Nhật Bản

 

Cơ sở Mỹ Đình, Trường Đại học Việt Nhật

 

9

11.  Định hướng học thuật của các chương trình thạc sĩ

10

THỨ BẢY

(10/9)

Cả ngày

6:30 – 6:00

12.  Hoạt động ngoại khóa

Ba Vì, Hà Nội

 

 

 VNU Media - VNU - VJU
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ