TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chương trình Biểu diễn văn hóa văn nghệ cho học sinh, sinh viên
Tối 28/11/2013, tại Nhà văn hóa KTX Mễ Trì, Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức chương trình Biểu diễn văn hóa văn nghệ cho học sinh, sinh viên.

Đây là một trong nhiều hoạt động của ĐHQGHN tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/10/1993 - 10/10/2013). Đêm văn hóa nghệ thuật nhằm khuyến khích các em học sinh, sinh viên hiểu thêm về các giá trị văn hóa nghệ thuật, từ đó nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có ý thức bảo vệ, xây dựng, phát triển kho tàng văn hóa nghệ thuật Việt Nam, góp phần thực hiện định hướng đào tạo những công dân toàn diện của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tới dự đêm diễn có đại diện lãnh đạo ĐHQGHN, lãnh đạo các đơn vị thành viên và gần 800 học sinh, sinh viên ĐHQGHN.

Tại đêm diễn đã vang lên những giai điệu về tình yêu quê hương, đất nước, bản hòa tấu bằng nhạc cụ dân tộc, làn dân ca Quan họ Bắc Ninh ngọt ngào đằm thắm. Các nghệ sĩ NSƯT. Xuân Chung, NSƯT. Thanh Hương, Thu Trang, Xuân Anh,  Minh Lý, Ngô Đức, Thụy Miên, Minh Vương đã mang đến một đêm nhạc thật sự ý nghĩa với nhiều cung bậc cảm xúc cho các quý vị đại biểu và cho các bạn học sinh sinh viên có mặt trong hội trường.

Bạn Nguyễn Thị Ngát, sinh viên K58 tâm sự “ Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp nghe nhạc cụ dân tộc và những bài quan họ Bắc Ninh. Em rất thích chương trình, em cảm thấy yêu quê hương, yêu đất nước mình hơn. Những bài hát, những bài hòa tấu rất hay. Em thường hay nghe nhạc trẻ nhưng từ giờ em sẽ nghe những bài dân ca Việt Nam những bài hòa tấu bằng các nhạc cụ dân tộc. Hi vọng em sẽ còn được tham gia nhiều chương trình như thế này”.

Bạn Phạm Thị Thu Trang, K55 Ngôn ngữ học nói: “Mình thực sự rất thích chương trình này, những bài hát về tình yêu quê hương đất nước như bài Nắng ấm về trên tổ quốc; Hà Nội, tình yêu tôi; Hà Tĩnh mình thương… thật sự đã làm mình cảm thấy yêu hơn tự hào hơn về đất nước hình chữ S. Mình đặc biệt thích những bài hòa tấu và độc tấu bằng các nhạc cụ dân tộc. Sự hiểu biết về những bài hát, những bài dân ca và nhạc cụ dân tộc của mình thực sự rất hạn chế, mình chỉ được theo dõi qua truyền hình. Đây là năm thứ 4 mình ở kí túc xá và cũng là lần thứ 4 mình được nghe trực tiếp những bài Quan họ Bắc Ninh, tiếng đàn bầu, tiếng sáo trúc… Thật sự rất đặc biệt và cuốn hút. Một chương trình rất có ý nghĩa với bản thân mình.Cảm ơn các cô các chú nghệ sĩ và cảm ơn các thầy các cô của Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật này. Hi vong sẽ được tham gia nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hay hơn nữa”.

Đó không chỉ là riêng tâm sự của Ngát và Trang mà có lẽ là của gần 800 các bạn học sinh sinh viên có mặt trong hội trường. Đêm văn nghệ kết thúc, với bản thân mỗi người xem sẽ đều có những suy nghĩ riêng nhưng chắc chắn rằng ai cũng sẽ thấy yêu hơn những nhạc cụ dân tộc Việt Nam, những bài dân ca, những bài hát về tình yêu quê hương đất nước.

Những giá trị truyền thống đã đang và sẽ được các nghệ sĩ, ca sĩ và các thầy các cô Đại học Quốc gia Hà Nội truyền cho thế hệ trẻ học sinh sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Để học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội vừa hiện đại vừa truyền thông, hòa nhập mà không hòa tan.

 Thu Trang - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ