Video 03:01:52 Ngày 20/04/2024 GMT+7
[Video] Giới thiệu Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến. (Thuyết minh tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh) (23/06/2023)
[Video] (VNU) Giới thiệu khái quát về Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là cơ sạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn; có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới. ĐHQGHN hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao; chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo, của Bộ Khoa học và Công nghệ về khoa học và công nghệ, của Bộ ngành khác và Ủy ban nhân dân cấp nơi Đại học Quốc gia đặt trụ sở trong lĩnh vực được phân công theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật. Các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc ĐHQGHN là những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có quyền tự chủ cao, có pháp nhân tương đương các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học khác được quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Khoa học - Công nghệ.ở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; là trung tâm đào t (23/06/2023)
[Video] (VNU) Hoi thao Trien lam thuong mai hoa san pham Khoa hoc Cong nghe 29/11/2013
 (23/06/2023)
[Video] (TTXVN) Báo cáo kinh tế thường niên 2014
Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam (Báo cáo), được xây dựng lần đầu tiên vào năm 2009, là chuỗi báo cáo được xuất bản hàng năm nhằm tổng kết các vấn đề kinh tế lớn trong một năm, đồng thời thảo luận về viễn cảnh kinh tế năm tiếp theo và khuyến nghị các chính sách trong bối cảnh hiện tại. Trong lời giới thiệu của Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2014 của Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã một lần nữa khẳng định: "Báo cáo trở thành một thương hiệu không chỉ của VEPR mà của cả ĐHQGHN. Chúng tôi tin rằng Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2014: 'Những ràng buộc đối với tăng trưởng' sẽ tiếp tục đưa đến cho độc giả - những người đã quen thuộc với chuỗi Báo cáo trong suốt 5 năm qua -- những phân tích sâu sắc về các vấn đề căn bản của kinh tế Việt Nam, thông qua cách tiếp cận mang tính hàn lâm và bài bản". (23/06/2023)
[Video] (VNU) Sinh viên nói - Nói về sinh viên (số 7, tháng 7/2014)
 (23/06/2023)
[Video] (VTV1) Phỏng vấn PGS.TS Bùi Duy Cam - Trưởng ban Tổ chức IChO 2014
Từ ngày 20 đến ngày 29/7/2014, tại Việt Nam, sẽ diễn ra Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 (IChO 46). Để có thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị cho IChO 46, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Bùi Duy Cam -- Trưởng Ban Tổ chức IChO 46. (23/06/2023)
[Video] (VNU) IChO 46 Olympic Hóa học quốc tế 2014
IChO là kỳ thi Hóa học dành cho học sinh phổ thông tuổi dưới 20 của tất cả các nước trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1968 (trừ năm 1971). Hoạt động của IChO tuân theo Quy chế IChO được Hội đồng quốc tế thông qua và chịu sự chỉ đạo chung của Ban Điều hành do Hội đồng quốc tế bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm. Việt Nam đã chính thức tham dự kỳ thi IChO từ năm 1996 và tại các kỳ thi này, luôn đạt thứ hạng cao so với các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. (23/06/2023)
[Video] Lê Văn Thông Sống: là cho đâu chỉ nhận riêng mình
 (23/06/2023)
[VTV1 - Gõ cửa ngày mới] Gặp gỡ TS. Phạm Thị Kim Trang - Phó Giám đốc Trung tâm CETASD - ĐHQGHN
 (23/06/2023)
[VTV1 - Thời sự 19h] Thành lập Trường ĐH Việt Nhật
 (23/06/2023)
(TTXVN) Phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Văn Nội về IChO46
 (23/06/2023)
[Video] (VNU) Bản tin ĐHQGHN tháng 7/2014
Bản tin Video tháng 7/2014 điểm qua các sự kiện quan trọng trong tháng như: Thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc ĐHQGHN, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN, Mở rộng hợp tác về nghiên cứu và đào tạo với các Đại học Hoa Kỳ, Học sinh khối PTTH Chuyên của Trường ĐHKHTN đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên của quận Tây Hồ (Hà Nội), Sinh viên ĐHQGHN triển khai chiến dịch Hè tình nguyện tại các địa phương còn nhiều khó khăn, Trường ĐHKH Tự nhiên tổ chức thành công kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46, Viện Tin học Pháp ngữ thuộc ĐHQGHN nhận danh hiệu chương trình đào tạo quốc tế đạt chuẩn AUF, Hội thảo Khoa học Công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. (23/06/2023)
Các bài đã đăng
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC