20:40:54 Ngày 19/04/2024 GMT+7
Ngày 25-12-1972: Ta rút kinh nghiệm, điều chỉnh đội hình chiến đấu
Sáng 25-12-1972, Quân chủng PK-KQ triệu tập hội nghị quân chính, tổ chức rút kinh nghiệm chiến đấu giai đoạn 1 và phổ biến tình hình nhiệm vụ giai đoạn tới.
Trên cơ sở phân tích âm mưu, thủ đoạn của địch, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trương điều chỉnh đội hình, nhanh chóng triển khai thêm 2 tiểu đoàn của Trung đoàn tên lửa 274 tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu là Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc và chú ý hướng Đông Nam. Lực lượng tên lửa chỉ sử dụng để chuyên đánh B-52. Pháo phòng không, không quân tiêm kích tích cực bảo vệ tên lửa. Khẩn trương điều thêm đạn tên lửa từ Hải Phòng lên, từ Khu 4 ra cho Hà Nội. Mặt khác, tăng cường chỉ đạo sản xuất đạn tên lửa ngay tại Hà Nội, bằng mọi giá phải đảm bảo đủ đạn tên lửa để đánh B-52.
Cùng với đó, các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm chiến đấu giai đoạn 1; gấp rút bổ sung phương án tác chiến và tích cực luyện tập theo phương án tác chiến mới.
Ngày 25-12-1972, cùng với điều chỉnh lực lượng, bộ đội tên lửa tích cực rút kinh nghiệm, sẵn sàng đánh bại tập kích giai đoạn 2 của không quân địch. Ảnh tư liệu.
Nhân dân tại các địa phương phối hợp cùng bộ đội củng cố trận địa cũ, xây dựng thêm trận địa mới. Các đội khắc phục hậu quả ở các khu phố, làng xã, quận, huyện nhanh chóng thu dọn, sơ tán kho hàng, sửa chữa các đoạn đường giao thông bị đánh hỏng…và chuẩn bị đối phó với tình hình mới.
15 giờ 25 phút ngày 25-12-1972, Bộ Tổng tham mưu có điện gửi Quân chủng PK-KQ với nội dung:
- Bộ Tổng tham mưu lệnh cho Quân chủng PK-KQ từ 19 giờ ngày 25-12-1972, tất cả bộ đội, vũ khí, khí tài tên lửa phải sẵn sàng chiến đấu 100%.
- Bộ đội ra-đa phải phân biệt chính xác mục tiêu thật, giả và thông báo kịp thời B-52 địch, chú ý mục tiêu bay thấp.
- Các loại pháo, súng máy phòng không tổ chức đón lõng, tập trung đánh F-111 và bảo vệ tên lửa; pháo 100mm tham gia đánh B-52.
Đến tối 25-12, lực lượng tên lửa bảo vệ Hà Nội lên tới 13 tiểu đoàn.
Ở hướng Hải Phòng, Sư đoàn phòng không 363 bảo đảm 5/6 tiểu đoàn sẵn sàng chiến đấu.
Trong khi đó, Bộ đội Không quân cũng tiến hành xong việc rút kinh nghiệm phát hiện B-52, cách tiếp cận và công kích. Chủ trương của Quân chủng PK-KQ là trong giai đoạn chiến đấu tiếp theo, tạo điều kiện cho không quân ta lập công, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 4 binh chủng, tạo nên chiến thắng to lớn hơn nữa.
HOÀNG HÀ (tổng hợp)
 QĐND Online
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Các bài mới hơn
  • Không có bài nào mới hơn !
Các bài cũ hơn
  • Không có bài nào cũ hơn !
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC