TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 20:15:13 Ngày 17/05/2019 GMT+7
Trường THPT Chuyên KHTN: Khát vọng chinh phục những đỉnh cao trí tuệ
Năm học 2018-2019, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đã nối dài và tô đậm thêm bảng thành tích đáng tự hào của các thế hệ, truyền cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng chinh phục những đỉnh cao trí tuệ.

 

Lễ Bế giảng năm học 2018-2019 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra trang trọng, nhiều cảm xúc vào sáng nay, ngày 17/5/2019 tại Hội trường Kí túc xá Mễ Trì.

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà thầy trò Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã đạt được. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nội nhấn mạnh: “Các em có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được và tự hào là học sinh ngôi trường THPT danh giá nhất Việt Nam”.

TS. Phạm Văn Quốc - Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên khẳng định: “Cánh cửa của một tầm nhìn mới, một thế giới rộng lớn không có sự ngăn cách, rào cản đang chào đón các em”. “Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên mãi mãi là ngôi nhà thứ 2 của các em. Các em là chủ nhân xứng đáng của ngôi nhà ấy và chúng tôi luôn tự hào về các em”, TS. Phạm Văn Quốc nhắn nhủ học trò.

Em Trần Đình Quang, học sinh lớp 12 chuyên Hóa vinh dự đại diện cho gần 500 bạn học sinh khối 12 gửi những lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể các thầy cô. “Thầy cô luôn luôn hiểu chúng em như những người bạn và nghiêm khắc với chúng em như cha mẹ nghiêm khắc với con của mình để chúng em nên người. Chúng em xin hứa sẽ luôn gìn giữ và phát huy những truyền thống quý báu, để xứng đáng là một học sinh của ngôi trường Chuyên Khoa học Tự nhiên”, Đình Quang chia sẻ.

Bên lề sự kiện, Nguyễn Xuân Ưng, học sinh lớp 12A1 chuyên Vật lý cho biết em sẽ đăng ký xét tuyển thẳng vào Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê dành cho Vật lý của mình. Xuân Ưng đạt giải Nhất môn Vật lý trong kì thi Học sinh giỏi quốc gia và Huy chương Bạc kì thi Olympic Vật lý châu Á vừa qua, đồng thời là thành viên đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2019.

Năm học 2018-2019, Trường đạt 47 giải Học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 6 giải nhất, 18 giải nhì, 18 giải ba, 5 giải khuyến khích; 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng trong kì thi Olympic Vật lý châu Á; 3 học sinh tham dự Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Sinh; 4 học sinh tham gia kì thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh phong trào học sinh giỏi, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tiên phong và gặt hái nhiều thành quả bước đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh của Trường đã giành 10 giải, trong đó 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba và 02 giải Tư. Đặc biệt, cả hai nhóm giải Nhất đều xuất sắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Intel-Isef 2019 tại Mỹ. Nhiều nhóm học sinh đã tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo và các cuộc thi nghiên cứu khoa học của học sinh trên thế giới.

 

 

 HSGS - VNU - HUS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ