TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 25/10/2021 GMT+7
Hai nhà khoa học ĐHQGHN được xếp hạng trong nhóm 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới
Ngày 20/10/2021, tạp chí PLoS Biology (Hoa Kỳ) vừa công bố kết quả xếp hạng 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021. Theo thứ tự bảng xếp hạng này, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN và PGS.TS Lê Hoàng Sơn – Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN là 2 trong số 5 nhà khoa học Việt Nam vào nhóm 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và PGS.TS Lê Hoàng Sơn là 2 trong số 5 nhà khoa học Việt Nam vào nhóm 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

Tiếp theo những năm trước, nghiên cứu không có sự thay đổi trong công cụ đo lường và đánh giá khi nhóm nghiên cứu cập nhật cơ sở dữ liệu của hơn 100.000 nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất (từ nguồn dữ liệu của Scopus) và xếp hạng của họ dựa vào các tiêu chí quan trọng như: chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (composite score); tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất (single author); số trích dẫn cho các bài báo là tác giả chính (tên đầu tiên - first author và tác giả liên hệ - corresponding author), và tác giả cuối cùng - last author, …

Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành).

Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, Việt Nam có 5 nhà khoa học vào top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới gồm:  GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục đứng đầu trong các nhà khoa học Việt Nam, xếp hạng 5949 thế giới (và đứng thứ 96 thế giới trong lĩnh vực Engineering), tiếp đến là PGS.TS Lê Hoàng Sơn (ĐHQGHN) - xếp hạng 6766, GS.TS Nguyễn Xuân Hùng (ĐH Công nghệ Tp. HCM) - xếp hạng 6818, GS.TS Bùi Tiến Diệu (ĐH Duy Tân) -9488, GS.TS Võ Xuân Vinh (ĐH Kinh tế TP HCM)- xếp thứ 9528.

GS.TS Nguyễn Đình Đức, GS.TS Nguyễn Xuân Hùng và PGS.TS Lê Hoàng Sơn là 3 người lọt vào top 10.000 nhà khoa học xuất sắc nhất của thế giới trong 3 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021.

Năm nay, có 28 nhà khoa học người Việt đang công tác tại Việt Nam được PLoS Biology xếp trong nhóm 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tác giả của công bố này vẫn là nhóm Metrics gồm các giáo sư: Jeroen Baas, Kevin Boyack và John P.A Ioannidis của ĐH Stanford, Hoa Kỳ. Nhóm tác giả đã dùng cơ sở dữ liệu của Scopus từ năm 1960 đến tháng 8/2021 trong hơn 7 triệu nhà khoa học và lọc ra top 100.000 người có ảnh hưởng nhất.

Những kết quả này một lần nữa tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh và vị thế của các nhà khoa học Việt Nam được ghi nhận trong cộng đồng khoa học quốc tế. Và cũng là thành quả của sự đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học của Việt Nam.

4 lĩnh vực của ĐHQGHN được THE WUR by Subject xếp hạng, trong đó có 3 lĩnh vực duy trì thứ hạng 601-800, riêng lĩnh vực Khoa học Xã hội (Social Sciences) lần đầu được xếp hạng và ở vị trí 501-600 thế giới

Trước đó, tại các bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới như QS và THE, thứ hạng ĐHQGHN duy trì trong nhóm 800-1000 đại học hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực của ĐHQGHN cũng được QS và THE xếp ở thứ hạng cao. Mới đây nhất, ĐHQGHN có 4 lĩnh vực được THE WUR by Subject 2022 xếp hạng, trong đó, các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên (Physical Sciences), Khoa học máy tính (Comptuter Sicence), Kỹ thuật (Engineering) đều trong nhóm 601-800 thế giới; lĩnh vực Khoa học Xã hội (Social Sciences) của ĐHQGHN lần đầu được xếp hạng 501 – 600 thế giới.

>>> Các tin tức liên quan:

- 2 nhà khoa học ĐHQGHN có trong bảng xếp hạng 10.000 các nhà khoa học có ảnh hưởng hàng đầu thế giới năm 2020

- Xếp hạng 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019

- THE World University Rankings by Subject 2022: Lĩnh vực Khoa học Xã hội của ĐHQGHN lần đầu được xếp hạng thế giới

THE WUR by Subjects 2022: ĐHQGHN có thêm 2 lĩnh vực được xếp hạng

Bảng xếp hạng đại học trẻ tốt nhất thế giới của Times Higher Education 2021: ĐHQGHN ở vị trí 251–300 trong lần đầu tham gia

QS World University Rankings 2022: ĐHQGHN lần thứ 4 liên tiếp đứng trong nhóm 1000 thế giới

ĐHQGHN trong nhóm 251-300 của Bảng xếp hạng đại học Times Higher Education 2021 Châu Á

ĐHQGHN giữ vững vị trí số 1 Việt Nam trong nhiều lĩnh vực của bảng xếp hạng THE WUR by Subject 2021

ĐHQGHN tiếp tục đứng trong nhóm 801-1000 bảng xếp hạng đại học thế giới 2021 của Times Higher Education

- QS Top 50 Under 50 2021: Lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội có mặt trong nhóm 101-150 đại học hàng đầu thế giới

Xếp hạng QS World University Rankings 2021: ĐHQGHN lần thứ 3 liên tiếp đứng trong nhóm 1000 thế giới

 Đặng Dung - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ