TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 17:44:07 Ngày 17/11/2021 GMT+7
Nhân rộng mô hình đào tạo A+B tại Trường Đại học Giáo dục
Đó là phát biểu của Phó Ban tuyên giáo Trung Ương Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc giữa Ban tuyên giáo Trung Ương với Trường ĐH Giáo dục về công tác đào tạo giáo viên trong sáng ngày 17/11/2021.

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, Nguyễn Quý Thanh đã điểm qua những hoạt động mà nhà trường đã và đang triển khai cũng như định hướng phát triển trong tương lai như: (1) Nhân lực khoa học được tăng cường, (2) cơ sở vật chất được đầu tư mạnh mẽ, (3) Nguồn thu sự nghiệp và thu nhập cán bộ giảng viên tăng cao, (4) cân đối trong cơ cấu đào tạo, (5) số lượng công bố quốc tế gia tăng, (6) tiên phong trong kiểm định chất lượng, (7) đóng góp thực chất vào việc xây dựng chính sách cho các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương, địa phương.

Hiệu trưởng Trường ĐHGD cũng đưa ra một số khuyến nghị đề xuất với Ban Tuyên giáo TW đến tính đặc thù trong tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng giáo viên; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP đảm bảo tính thông suốt; quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo giáo viên; huy động sức mạnh đội ngũ chuyên gia Trường ĐHGD trong các hoạt động nghiên cứu giáo dục; nghiên cứu nhân rộng mô hình đào tạo giáo viên (a+b) của Trường ĐHGD nhưng đổi mới cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Bên cạnh những thành tựu và nỗ lực đã đạt được của Trường ĐHGD, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chúc mừng và ghi nhận nhà Trường trong thời gian ngắn đã bước đầu thực hiện thành công chuyển đổi số; cùng với ĐHQGHN thực hiện nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái giáo dục thông qua Kênh trực tuyến giáo dục tiểu học và tới đây là Kênh trực tuyến giáo dục phổ thông nhằm hỗ trợ giáo viên ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Giám đốc ĐHQGHN mong rằng, Trường tiếp tục đào tạo các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ chất lượng cao; hoạt động đào tạo bồi dưỡng trong đó đẩy mạnh hỗ trợ đến từng giáo viên và cơ sở giáo dục, tham gia cung cấp dịch vụ đào tạo; đảm bảo cân đối hài hòa giữa bài toán, cạnh tranh nguồn nhân lực và nhu cầu của nhà tuyển dụng; đảm bảo nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên. Đây có thể coi là vai trò và nhiệm vụ quan trọng của Trường trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân bày tỏ cảm ơn Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ và tin rằng trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo sẽ có nhiều quyết sách để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Phùng Xuân Nhạ gửi lời tri ân, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, giảng viên, cựu giáo chức, giáo sinh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11.

Chúc mừng sự lớn mạnh của Trường ĐHGD, Phó Ban Tuyên giáo khẳng định sự thành công của nhà trường trong việc thể nghiệm một mô hình đào tạo mới – mô hình (A+B) trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW ghi nhận những đóng góp của đội ngũ chuyên gia Trường ĐHGD về tư vấn, tham mưu, chính sách cho các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội – Tiền thân là Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 21/12/1999, đánh dấu sự ra đời của một mô hình đào tạo mới, hướng tới sự liên thông trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Nhà trường đang triển khai 16 chương trình đào tạo Cử nhân, 11 chương trình đào tạo Thạc sĩ và 04 chương trình đào tạo Tiến sĩ. Trong đó, 20% chương trình đào tạo thạc sĩ và 100% chương trình đào tạo cử nhân có sinh viên tốt nghiệp được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng.

Trong đó có những ngành/chuyên ngành lần đầu tiên triển khai đào tạo tại Việt Nam như: Quản trị trường học, Đo lường & Đánh giá trong giáo dục, Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Sư phạm Lịch sử và Địa lý, Quản trị Chất lượng giáo dục, Quản trị Công nghệ giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học giáo dục, Lý luận phương pháp và Công nghệ dạy học.

Trường Đại học Giáo dục đã và đang triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Các khóa học được thiết kế trên nền tảng LMS Moodle được tích hợp tính năng nâng cao hỗ trợ cá nhân hóa trong quá trình dạy học. Hệ thống các phần mềm Quản lý văn bản, Quản lý nhân sự, Quản lý tài nguyên số DSPACE, Hỗ trợ sinh viên được khai thác tối đa.

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Giáo dục đã đào tạo được hơn: 7000 cử nhân sư phạm, 6400 thạc sĩ, 225 nghiên cứu sinh, 663 học viên của 8 chương trình liên kết quốc tế. Hằng năm, có khoảng 20.000 lượt cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn.

 

 Hùng Mạnh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ