TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 27/06/2022 GMT+7
“Research Camp No1” – Tăng cường xuất bản các bài báo công bố quốc tế
Ngày 24 - 25/6/2022, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức chương trình trại nghiên cứu số 1 “Research Camp” với chủ đề “Tăng cường xuất bản các bài báo công bố quốc tế”.

Mô hình trại nghiên cứu đã được phát triển ở các trường đại học trên thế giới từ nhiều năm nay, trong đó, các thành viên chủ chốt là những người có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt và đặc biệt là sẵn sàng chia sẻ, đào tạo và hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, thu hút tài trợ nghiên cứu và công bố quốc tế.

Trại nghiên cứu “Research Camp” là một điểm nhấn trong những hoạt động của Trường Quốc tế nhằm bồi dưỡng năng lực cho nhà khoa học, gồm xin các nguồn tài trợ nghiên cứu, xây dựng đề xuất nghiên cứu, trình bày đề xuất nghiên cứu; nâng cao năng lực công bố quốc tế, hỗ trợ xuất bản quốc tế: hoàn thiện bản thảo, hiệu đính tiếng Anh, trả lời phản biện…; tạo cơ hội hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành, xuyên ngành, tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học đam mê nghiên cứu của Trường.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Định hy vọng chương trình sẽ thực phát huy hiệu quả, hỗ trợ các nhà khoa học có thêm các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng được công bố trong thời gian tới và kết nối các nhóm nghiên cứu với nhau. “Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trường Quốc tế nhận được tin vui đứng vị trí thứ 2 trong ĐHQHN về số bài công bố quốc tế. Đây vừa là niềm vui nhưng cũng vừa là áp lực cho các nhà khoa học, cùng với Nhà trường quyết tâm phấn đấu giữ vững thành quả đạt được. Trên tinh thần như vậy, Trại nghiên cứu số 1 – “Research Camp” được tổ chức với mong muốn khích lệ tinh thần nghiên cứu của các chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu và cũng mong các thầy, cô sẽ kết nối với nhau để cùng tạo ra những sản phẩm mang tính liên ngành, có giá trị”, PGS.TS Nguyễn Văn Định chia sẻ.

GS.TS Nguyễn Đức Khương chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện hoạt động nghiên cứu, những vấn đề gặp phải và cách khắc phục khó khăn khi tiến hành công bố

Hơn 40 chuyên gia, nhà khoa học đã có hai ngày trọn vẹn cùng trình bày ý tưởng, trao đổi, thảo luận và sau đó bắt tay viết những trang bản thảo đầu tiên. Trại nghiên cứu – “Research Camp” thực sự là chương trình bổ ích, khuyến khích các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ của Trường Quốc tế tiếp tục có hoạt động nghiên cứu năng suất và chất lượng hơn. Thông qua hoạt động này, nhiều kinh nghiệm nghiên cứu đã được chia sẻ cũng như niềm đam mê nghiên cứu được truyền đến cho từng người tham dự.

Ngày 25/6/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã công bố  Bảng thống kê về số lượng bài báo ISI, Scopus của ĐHQGHN trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Trường Quốc tế tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu về số lượng công bố quốc tế với tổng số 106 bài công bố ISI/SCOPUS, trong đó có 55 bài Q1, 25 bài Q2, 10 bài Q3. 

Năm 2021, Trường Quốc tế giữ vững vị trí thứ 3 về số lượng công bố quốc tế. Trường nằm trong top 3 đơn vị ĐHQGHN đứng đầu về tỷ lệ bài báo ISI/SCOPUS trên tổng số cán bộ giảng viên, top 3 đơn vị đứng đầu về tỷ lệ bài báo xếp hạng Q1, Q2 trên tổng số bài báo ISI/SCOPUS đã công bố và top 5 các tổ chức nghiên cứu về kinh tế hàng đầu Việt Nam theo RePEc.

Đặc biệt, trong năm 2021, Trường Quốc tế vinh dự là một trong ba đơn vị nhận Bằng khen “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác nghiên cứu khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2021”. Bốn nhà khoa học của Trường gồm GS.TS Nguyễn Đức Khương, TS. Trần Quang Tuyến, TS. Nguyễn Việt Cường và TS. Chu Đình Tới, góp mặt trong danh sách 45 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế.

Các tin liên quan:

- ĐHQGHN thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh

- Đội EMOT, Trường Quốc tế giành giải Nhất cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp – Sáng tạo ĐHQGHN năm 2022

- Khởi động phong trào nghiên cứu khoa học ngay từ năm đầu tiên cho sinh viên học tập tại Hòa Lạc

- Từng bước đưa nghiên cứu khoa học sinh viên tiệm cận chuẩn quốc tế tại VNU - IS

- VNU – IS: Tuyển sinh 3 ngành học gắn với chuyển đổi số, đào tạo tích hợp cử nhân và thạc sỹ trong năm 2022

Trường Quốc tế - ĐHQGHN công bố logo mới

VNU – IS: Sẵn sàng các hoạt động điều hành, giảng dạy tại Hòa Lạc

Trường ĐH Việt Nhật và Trường Quốc tế xây dựng kế hoạch giảng dạy tại Hoà Lạc

Lần đầu tiên, Hội trại quy mô 1.500 người được tổ chức tại cơ sở ĐHQGHN ở Hòa Lạc

VNU – IS: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII

 Diễm Thùy - VNU - IS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ