TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 23/07/2022 GMT+7
Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội: Tầm vóc và khát vọng tuổi 20
Sau 20 năm thành lập (24/7/2002 - 24/7/2022), Trường Quốc tế nay đã mang tầm vóc là một đơn vị đào tạo với bản sắc, giá trị riêng trong ĐHQGHN, là nơi kết nối đa văn hóa, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học uy tín, sinh viên viên giỏi đến học tập và nghiên cứu, qua đó đóng góp giá trị cho xã hội và cộng đồng.

Trường Quốc tế, ĐHQGHN vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ

Phát triển bền vững cùng những đặc sắc riêng

Kiên trì phấn đấu cho định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, Trường Quốc tế đã phát triển được 15 chương trình đại học (gồm 03 nhóm: chương trình đại học do ĐHQGHN cấp bằng, chương trình đại học liên kết quốc tế, chương trình đại học tích hợp thạc sĩ) và 06 chương trình Thạc sĩ và 02 chương trình Tiến sĩ. Năm 2022, Trường đã ra mắt và chính thức tuyển sinh 03 chương trình tích hợp cử nhân và thạc sỹ, gồm Công nghệ tài chính và kinh doanh số, Công nghệ thông tin ứng dụng và Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics. Các ngành đào tạo được thiết kế dựa trên triết lý “cây cầu”- cung cấp cho người học hiểu biết và kỹ năng toàn diện, sinh viên sẽ nắm bắt được toàn diện quá trình vận hành của doanh nghiệp chứ không đơn thuần một lĩnh vực đơn lẻ.

Khóa sinh viên đầu tiên của Trường Quốc tế tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân

Trường Quốc tế không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn mà chương trình học được thiết kế để sinh viên phát triển toàn diện ở ba phương diện Thân – Tâm – Tuệ. Trong quá trình xây dựng khung chương trình đào tạo, Nhà trường chú trọng việc phát triển năng lực tư duy, khả năng thực hành và tự học của sinh viên, coi trọng năng lực tiếng Anh, kỹ năng mềm, khởi nghiệp…, đây đều là những chuẩn đầu ra bổ trợ rất quan trọng của người học. Đa số các chương trình đào tạo chính quy triển khai theo phương thức tín chỉ, đào tạo bằng tiếng Anh, áp dụng nhiều biện pháp theo hướng cá thể hóa nhằm tạo sự linh hoạt tối đa cho người học muốn rút ngắn thời gian đào tạo, hỗ trợ đồng thời các nhóm sinh viên xuất sắc và gặp khó khăn trong học tập.

Đặc biệt, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức hàn lâm cơ bản, song song với gia tăng thời lượng thực hành, học thông qua trải nghiệm tại hệ thống các phòng thí nghiệm nghiên cứu, các công ty, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam và thế giới. Hệ thống bài thí nghiệm và thực hành theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm để đào tạo ra các chuyên gia trình độ cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Cách mạng công nghiệp 4.0 và Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân và thạc sỹ năm 2022

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Quốc tế luôn chú trọng công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức đa dạng các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát động và đồng hành cùng Nhà trường trong phong trào Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tuổi trẻ Trường Quốc tế bước sang tuổi 20 với khẩu hiệu hành động “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, từng lớp từng lớp đoàn viên đang kế tục và phát huy bản sắc sinh viên, con người Trường Quốc tế.

Khát khao xây dựng mạng lưới rộng lớn trí thức và chuyên gia người Việt toàn cầu

Mục tiêu chiến lược của Trường là trở thành một đầu mối (Hub) giáo dục quốc tế uy tín trong ĐHQGHN.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Trường đã có gần 500 công bố khoa học của cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 200 công bố khoa học quốc tế thuộc danh mục WoS, Scopus. Trường Quốc tế luôn duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 03 đơn vị dẫn đầu của ĐHQGHN về số lượng công bố quốc tế với tổng số 106 bài công bố ISI/SCOPUS.

Trường Quốc tế đã và đang triển khai Chương trình thu hút học giả quốc tế để dẫn dắt, chủ trì các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trường đã thành lập 12 nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế và quản lí, tài chính, marketing, khoa học dữ liệu, quang tử, AI, IoTs, học máy, y sinh…, hợp tác với nhiều nhà khoa học hàng đầu như GS.TSKH Hồ Tú Bảo, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, GS.TS Nguyễn Đức Khương, GS.TS Lê Thị Hoài An, TS. Nguyễn Việt Cường, TS. Trần Quang Tuyến. Trung bình các nhà khoa học, giảng viên công bố 100 bài báo ISI/SCOPUS/ năm; chủ trì đề tài các cấp thuộc các chương trình trọng điểm quốc gia, Nafosted, Sở Khoa học công nghệ Hà Nội và cấp ĐHQGHN.

Có thể nói, Trường Quốc tế là đơn vị duy nhất của ĐHQGHN xuất khẩu các sản phẩm giáo dục tại chỗ và ra một số nước trong khu vực, có sinh viên nước ngoài học chuyên ngành toàn thời gian tại Việt Nam. Trường đã phát triển quan hệ hợp tác với gần 40 trường đại học, tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trên thế giới như Trường ĐH Keuka và Trường ĐH Troy (Hoa Kỳ), Trường ĐH East London (Vương quốc Anh), Trường ĐH Nantes (CH. Pháp), Trường ĐH Kĩ thuật Năng lượng Moscow (LB Nga), Trường ĐH HELP (Malaysia), Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) …

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên diễn ra thường niên đã thu hút hàng trăm sinh viên tham gia với nhiều sản phẩm sáng tạo, có tính thực tiễn. Sinh viên của Trường Quốc tế cũng tham gia báo cáo tại các hội nghị hội thảo khoa học, công bố khoa học chung với giảng viên trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế. Song song với hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua các hoạt động, cuộc thi do Đoàn Thanh niên phát động. Trường cũng tổ chức các khóa bồi dưỡng hàng năm như “Design Thinking”, “Khởi sự doanh nghiệp”, cùng rất nhiều tọa đàm trang bị kiến thức, kỹ năng triển khai dự án và gọi vốn với các chuyên gia đầu ngành, các doanh nghiệp lớn như SSI, nhóm Big4, LienVietPostBank Việt Nam, …

Thực hiện sứ mệnh, kiên định với các giá trị cốt lõi

Với khẩu hiệu hành động “Học tập và sáng tạo cùng thế giới”, giữ vững giá trị cốt lõi “Chất lượng cao, Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm và Hội nhập quốc tế”, Trường Quốc tế nỗ lực từng ngày để trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức, tiên phong theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng yêu cầu xã hội, có tính hội nhập cao, đạt chuẩn kiểm định quốc tế, xuất khẩu các sản phẩm giáo dục tại chỗ và ra một số nước trong khu vực; trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế trong ĐHQGHN, tập hợp các nhà khoa học liên ngành giải quyết các vấn đề khoa học, kỹ thuật, xã hội phức tạp mang tầm khu vực và quốc tế; xây dựng một môi trường tự do học thuật, đa văn hóa, giao thoa giữa các ngành, các lĩnh vực.

Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ ở tuổi 20, PGS.TS. Lê Trung Thành – Hiệu trưởng Nhà trường vững tâm: “Thực hiện sứ mệnh cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam nói chung và của ĐHQGHN nói riêng, Trường Quốc tế cam kết phát huy mạnh mẽ hơn nữa trách nhiệm, vai trò tiên phong của mình; chuyển hóa nội lực, trí tuệ, tính sáng tạo, tiềm năng của cán bộ, giảng viên, người học, đồng thời đón nhận sự giúp đỡ của cơ quan, đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN, của bạn bè quốc tế để xây dựng Trường Quốc tế trở thành một cộng đồng giáo dục, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, phát triển con người ngày càng sâu sắc hơn, có ảnh hưởng rộng lớn hơn, lan tỏa các giá trị nhân văn”.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống, Trường Quốc tế, ĐHQGHN đã vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học; góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Trường Quốc tế đã đạt được kết quả tổng thể ở mức 4 sao PLUS theo định hướng ứng dụng là kết quả xếp hạng đối sánh theo Bộ tiêu chuẩn của UPM với 8 tiêu chuẩn, 52 tiêu chí của Viện Đổi mới sáng tạo UPM thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. 3 Tiêu chuẩn về Quản trị chiến Lược, Nghiên cứu khoa học và Quốc tế hoá đạt 5 sao.

Các tin liên quan:

- VNU – IS: Tuyển sinh 3 ngành học gắn với chuyển đổi số, đào tạo tích hợp cử nhân và thạc sỹ trong năm 2022

Trường Quốc tế - ĐHQGHN công bố logo mới

VNU – IS: Sẵn sàng các hoạt động điều hành, giảng dạy tại Hòa Lạc

Trường ĐH Việt Nhật và Trường Quốc tế xây dựng kế hoạch giảng dạy tại Hoà Lạc

Lần đầu tiên, Hội trại quy mô 1.500 người được tổ chức tại cơ sở ĐHQGHN ở Hòa Lạc

VNU – IS: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII

 Khánh Hạ, Ảnh: VNU IS & Quốc Toản - VNU - IS
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ