TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 15:19:56 Ngày 11/08/2022 GMT+7
Khan hiếm nhân lực ngành Tài chính, Công nghệ thông tin, Logistics
Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp nhận định ngành Tài chính, Công nghệ thông tin, Logistic đang phát triển rất lớn, vì nó giúp thay đổi đáng kể cách thức con người sử dụng các dịch vụ.

Tọa đàm với chủ đề: "Xu hướng nghề nghiệp trong tương lai" do Báo Dân trí phối hợp với Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức để giúp thí sinh hiểu thêm về chuyển đổi số, về các ngành học Tài chính, Công nghệ thông tin, Logistics, về nhu cầu thị trường nguồn nhân lực trong cách mạng 4.0 hiện nay. 

Trước làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), nguồn nhân lực Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thách thức đáng kể, không chỉ về kỹ năng chuyên môn mà còn là sự sẵn sàng của ngành công nghiệp nội địa. Chính vì vậy, yêu cầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu CMCN 4.0 hiện nay rất quan trọng và là nhu cầu cấp thiết.

Những ngành nghề nào có tỷ lệ việc làm cao nhất hiện nay? Những ngành nghề nào sẽ dần mất đi trước làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), những nghề mới nào xuất hiện sẽ xuất hiện trong tương lai?

Tiêu chí phát triển nguồn nhân lực cần thiết trong cách mạng 4.0 như thế nào? Xu hướng nghề nghiệp trong tương lai ra sao với bối cảnh cụ thể tại Việt Nam? Doanh nghiệp cần gì ở nguồn nhân lực trong môi trường số? Sinh viên cần những kỹ năng nào để đáp ứng nhu cầu thị trường?

Tất cả câu hỏi trên sẽ được các khách mời giải đáp trong buổi Tọa đàm: "Xu hướng nghề nghiệp trong tương lai"

Tham dự buổi tọa đàm có các khách mời:

- GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội, Giám đốc chương trình Kỹ sư Tự động hóa & Tin học

- Bà Nguyễn Bích Phương, Country Manager spinUp Vietnam.

- Ông Vũ Tất Thành, Chuyên gia công nghệ.

- Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Nhà sáng lập Quỹ đầu tư Do Ventures.

Nội dung tọa đàm gồm 3 phần:

Phần 1: Tiêu chí cho phát triển nguồn nhân lực trong cách mạng 4.0

Phần 2: Những ngành học nào nhu cầu thị trường đang cần?

Phần 3: Sinh viên cần đáp ứng tiêu chí nào trong bối cảnh chuyển đổi số?

Bên cạnh đó, tại tọa đàm, các chuyên gia cũng sẽ chia sẻ với sinh viên về cơ hội khi theo học những ngành đang được ưa chuộng, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường hiện nay, gồm: Tài chính, Công nghệ thông tin và Logistic. Qua chia sẻ về trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực của mình, chuyên gia sẽ đưa ra lời khuyên về tiêu chí mà nhân sự trẻ cần để đáp ứng trong bối cảnh chuyển đổi số.

>>> Nguồn Báo Dân trí

 

 Trường Thịnh - Báo dân trí
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ