TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 07/11/2022 GMT+7
Chương trình đào tạo Nông nghiệp thông minh và bền vững - một điểm sáng về đào tạo nhân lực chất lượng cao
Ngày 07/09/2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đã đến thăm và làm việc với Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN.

Cùng tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường, ông Ngô Xuân Ân – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các lãnh đạo đến từ các Vụ và Ban ngành trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS. Futura Motoo – Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Thứ trưởng và đoàn công tác vì đã quan tâm và trực tiếp đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Việt Nhật. Là thành viên thứ 7 của ĐHQGHN, Trường ĐH Việt Nhật còn là cầu nối cho hoạt động hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nói về việc kết hợp cùng Trường ĐH Tokyo, Nhật Bản mở chương trình đào tạo đại học, ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững, GS. Furuta Motoo nhấn mạnh, nông nghiệp vẫn là ngành quan trọng của cả Việt Nam và Nhật Bản, là lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện phát triển bền vững của cả hai nước, đồng thời cũng là một trong những ngành trụ cột của mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Việc Trường ĐH Việt Nhật mở ngành đào tạo về Nông nghiệp sẽ góp phần giải quyết vấn đề về khủng hoảng lương thực toàn cầu, cũng như việc thiếu lực lượng kế thừa trong lĩnh vực Nông nghiệp.

Ông cho hay, Nhật Bản đang đối mặt với một thách thức rất lớn chính là thiếu lao động nông nghiệp chất lượng cao. Để duy trì an ninh lương thực quốc gia, Nhật Bản đã ban hành rất nhiều chính sách mở cửa với lao động nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều này sẽ mở ra cơ hội vô cùng lớn với lao động nông nghiệp muốn làm việc trong môi trường quốc tế, đặc biệt là các sinh viên ngành Nông nghiệp của Trường ĐH Việt Nhật. Đồng thời, với việc mở ngành đào tạo đại học về Nông nghiệp, Trường ĐH Việt Nhật hướng tới cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có thể ứng dụng dược khoa học và kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, góp phần vào phát triển nền nông nghiệp của Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, ông đánh giá rất cao việc Trường ĐH Việt Nhật đã kết hợp với Trường ĐH Tokyo để thành lập chương trình Nông nghiệp thông minh và bền vững. Ông cũng bày tỏ ấn tượng với chất lượng và chương trình đào tạo của Trường ĐH Việt Nhật khi có tới 50% các giảng viên đứng lớp là các giáo sư và chuyên gia đầu ngành tại Nhật Bản. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN sẽ trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Nông nghiệp khi kết hợp được những yếu tố lợi thế, từ con người, kỹ thuật và công nghệ từ cả Việt Nam và Nhật Bản”. Ông tin rằng, sự tham gia giảng dạy của các giáo sư, chuyên gia Nhật Bản sẽ góp phần đưa chương trình đào tạo Nông nghiệp thông minh và bền vững trở thành một điểm sáng về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cam kết sẽ hỗ trợ Trường ĐH Việt Nhật trên một số khía cạnh liên quan đến ngành học mới sắp được đưa vào giảng dạy. Các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt là các Viện nghiên cứu và trường đại học trực thuộc Bộ, sẽ nhanh chóng thúc đẩy sự hợp tác với Trường ĐH Việt Nhật để đẩy mạnh nghiên cứu và đào tạo nhân lực, bao gồm cả cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ Trường trong việc kết nối với các địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, thúc đẩy các hoạt động đào tạo hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, đồng thời, sẽ giới thiệu chương trình đào tạo Nông nghiệp thông minh và bền vững của Trường ĐH Việt Nhật tới các cơ quan ban ngành ở các địa phương đó.

Chương trình Nông nghiệp thông minh và bền vững của Trường ĐH Việt Nhật được xây dựng dựa trên sự hợp tác về mặt chuyên môn và giảng viên với Khoa Khoa học Sự sống và Nông nghiệp của Trường ĐH Tokyo, Nhật Bản. Trên cơ sở hợp tác này, nhóm taskforce của Trường ĐH Tokyo cùng với Trường ĐH Việt Nhật cùng xây dựng khung chương trình giảng dạy phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đồng thời, Trường ĐH Tokyo đã cử GS. KAMOSHITA Akihiko đảm nhiệm vị trí đồng Giám Đốc chương trình Nông nghiệp thông minh và bền vững để điều phối giảng viên chuyên môn phía Nhật Bản tham gia giảng dạy các môn học về khoa học và kỹ thuật tiên tiến trong nông nghiệp.

Cấu trúc của chương trình gồm 03 trụ cột chính là (i) Nông nghiệp sinh thái, (ii) Nông nghiệp tiên tiến Nhật Bản, (iii) Tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp để hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Các môn học trong chương trình đào tạo được kế thừa từ chương trình đào tạo của Trường ĐH Tokyo có thay đổi để phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Các tin liên quan:

- Kỹ sư Nông nghiệp thông minh và bền vững - Nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia điều hành chuỗi cung ứng nông sản 4.0

- [Video] Kỹ sư Nông nghiệp thông minh và bền vững - Nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia điều hành chuỗi cung ứng nông sản 4.0

- Tuyển sinh 2022: Trường ĐH Việt Nhật tuyển sinh đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cần nâng tầm ĐHQGHN trong giai đoạn mới

Trường ĐH Việt Nhật là biểu tượng hợp tác của hai quốc gia về đào tạo nhân lực chất lượng cao

Tin học và Kỹ thuật máy tính - Xu hướng mới của tương lai

 Đặng Ngọc
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ