TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 15:48:32 Ngày 28/10/2022 GMT+7
Diễn đàn Luật học Mùa thu lần thứ hai: Pháp luật Việt Nam – Hội nhập và phát triển
Trong khuôn khổ Diễn đàn Luật học Mùa thu lần thứ 2 (VALF 2nd) với chủ đề “Pháp luật Việt Nam – Hội nhập và phát triển”, diễn ra từ ngày 27 đến 29/10/2022, sáng nay đã diễn ra hội thảo khai mạc toàn thể với chủ đề “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những vấn đề đặt ra với cải cách pháp luật Việt Nam”.

 

Diễn đàn VALF lần thứ hai là hoạt động do Trường ĐH Luật, ĐHQGHN tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Lễ công bố quyết định thành lập Trường.

Hội thảo có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến qua Zoom của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cùng hơn 250 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, đối tác, cơ sở đào tạo luật trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Luật học Mùa thu, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Nguyễn Thị Quế Anh cho biết, những biến đổi trong bối cảnh chính trị - pháp lý – xã hội của thế kỷ XXI; những thành tựu khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với những thay đổi về thiên nhiên, môi trường đã và đang tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với giới nghiên cứu về khoa học pháp lý cũng như các cơ sở đào tạo luật trên toàn cầu.

“Chúng ta đang đứng trước một bối cảnh, không gian pháp lý với nhiều điều mới mẻ, chưa được nhận diện đầy đủ, trong đó, các mô hình pháp lý truyền thống đã ngày càng bộc lộ sự chưa tương thích. Bối cảnh đó cũng đòi hỏi các cơ sở đào tạo luật cần có nhìn nhận, đánh giá và kịp thời chuyển đổi để sản phẩm đào tạo của mình đáp ứng kịp thời nhất có thể với những thay đổi nhanh chóng của nhu cầu xã hội” – Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quế Anh nhấn mạnh.

Hiệu trưởng khẳng định, với trách nhiệm, vai trò là một cơ sở đào tạo luật lâu đời, là cơ sở học thuật tham gia các hoạt động tư vấn, tham mưu, phản biện chính sách, Trường ĐH Luật đã đề xuất sáng kiến tổ chức Diễn đàn Luật học Mùa thu từ đầu năm 2020. Đây là một sáng kiến nhằm tăng cường sự kết nối thường xuyên giữa các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong giới luật học trong và ngoài nước, các nhà quản lý trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu pháp luật để trao đổi, thảo luận về những vấn đề mới đặt ra trong đời sống pháp lý, quản trị quốc gia và gợi mở những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực luật học và liên ngành luật học với các lĩnh vực khoa học khác.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc Diễn đàn, Trường ĐH Luật đã công bố và ra mắt Ban Liên lạc lâm thời CLB Cựu sinh viên của Trường - đây là thiết chế quan trọng góp phần kết nối các thế hệ người học và tập thể cán bộ, giảng viên của một cơ sở đào tạo luật uy tín lâu đời nhất cả nước. Qua đó, góp phần kết nối và thúc đẩy phát triển mối quan hệ thực chất, hiệu quả giữa nhà trường và xã hội.

Một số hình ảnh tại hội thảo khai mạc phiên toàn thể:

 

Các hoạt động chính của Diễn đàn Luật học Mùa thu lần thứ hai:

- Hội thảo dành cho nhà khoa học trẻ “Tiến trình hội nhập pháp luật của Việt Nam từ sau đổi mới đến nay” (8h00-11h30 ngày 27/10/2022, tại P. 703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội);

- Hội thảo khai mạc Diễn đàn “Xây dựng, hoàn thiện NNPQ XHCN và những vấn đề đặt ra với cải cách pháp luật Việt Nam” (Buổi sáng ngày 28/10/2022, tại P. 703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội); 

- Hội thảo quốc tế  “Legal Cooperation, Harmonization and Unification: An ASEAN Perspective” (Hợp tác, hài hoà và nhất thể hoá pháp luật – Viễn cảnh ASEAN) (sáng 28 và 29/10/2022 tại tại P. 703, 144, Nhà E1, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội);

- Hội thảo khoa học chuyên đề  “Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật trong Nhà nước pháp quyền: Những vấn đề lý luận, thực tiễn” (Buổi chiều ngày 28/10/2022, tại P. 703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội);

- Hội thảo chuyên đề “Hoàn thiện pháp luật kinh doanh trong bối cảnh thực thi các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới” (Buổi chiều ngày 28/10/2022, tại Tầng 2, Nhà Sunwah, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội); 

- Hội thảo chuyên đề “Các nguyên tắc của luật tố tụng hình sự Việt Nam: quá trình tiếp biến và hoàn thiện” (Buổi sáng ngày 29/10/2022, tại Tầng 2, Nhà Sunwah, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội); 

- Hội thảo chuyên đề “Những vấn đề nhân quyền hiện đại” (Buổi chiều ngày 29/10/2022, tại P.703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội);

- Hội thảo tổng kết và bế mạc Diễn đàn  “Định hướng phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Luật, ĐHQGHN trong bối cảnh mới” (Buổi chiều ngày 29/10/2022, tại P.703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

 

>>> Các tin tức liên quan:

- Trường ĐH Luật chào đón 792 tân sinh viên khóa QH-2022

- Thành lập Trường ĐH Luật là trường đại học thành viên của ĐHQGHN

- Bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN

 

 

 Giang Minh - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ