TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 21:48:58 Ngày 14/12/2022 GMT+7
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Ngày 14/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bước vào phiên làm việc đầu tiên. Đại hội có sự tham gia của 981 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

 

 

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng – Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, Đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của Tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới khát vọng vươn lên, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Trong những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Đại hội Đoàn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân và tuổi trẻ cả nước.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là đại hội của ‘Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo’. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, cho ý kiến Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. 

Chiều cùng ngày đã diễn ra Phiên làm việc thứ hai: đại biểu đại hội sẽ tham gia 6 diễn đàn thảo luận, mỗi diễn đàn với các chủ đề: “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, “Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước”, “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”, “Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”, “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”, “Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng”.

Tham dự tại diễn đàn với các chủ đề: “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, đồng chí Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN chia sẻ: Chủ đề của diễn đàn gần gũi với công tác giáo dục của Đoàn, đây là công tác đoàn thành niên đã thực hiện rất tốt trong nhiệm kỳ vừa qua mà kết quả đã được thực hiện thể hiện rất rõ trong Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề. Với nền tảng đó, trong giai đoạn tới Đoàn cần tiếp tục thực hiện những giải pháp như nhiệm kỳ vừa qua nhưng cần tăng cường khích lệ sự sáng tạo của đoàn các cấp, phù hợp với từng khối đối tượng.

Ngoài ra, đồng chí Hứa Thanh Hoa cũng đề xuất trong công tác giáo dục Đoàn cần quan tâm thêm tới: (1) công tác giáo dục cho thế hệ thiếu niên nhi đồng, khát vọng cần được hình thành nuôi dưỡng từ lứa tuổi nhỏ, lẽ sống được hình thành từ trách nhiệm trước hết là với bản thân, gia đình sau đó là xã hội. (2) đối với thanh niên, hiện nay thanh niên có nhiều điều kiện sống tốt, có cơ hội học hỏi để phát triển, mà theo thang nhu cầu, thanh niên cần được tôn trọng và thể hiện bản thân. Vậy tổ chức đoàn cần tạo cơ hội, môi trường cho thanh niên được thể hiện sự sáng tạo, tài năng, kiến thức của bản thân. Mọi nhu cầu của thanh niên đều chính đáng và cần được khuyến khích phát huy. (3) đối với lực lượng “phụ huynh của thanh niên” đoàn cần làm tốt công tác truyền thông rộng rãi để phụ huynh cũng tham gia công tác định hướng, tạo môi trường, tiền đề để thanh niên được cống hiến, được thể hiện bản thân, được chọn lựa lẽ sống cho riêng mình. (4) tổ chức đoàn cần xây dựng rõ các khung năng lực cho các đối tượng đoàn viên thanh niên. Lấy ví dụ như Đề án về chuyển đổi số cần có rõ khung năng lực về chuyển đổi số cho sinh viên, từ đó lượng hoá được các hoạt động và sản phẩm đầu ra của các hoạt động.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, với 5 phiên làm việc, bắt đầu từ sáng 14/12 đến hết sáng ngày 16/12. Phiên trọng thể sẽ diễn ra vào sáng 15/12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam và tường thuật trực tiếp trên hệ thống báo chí của Đoàn. Dự kiến sẽ có 200 đại biểu khách mời tham gia phiên trọng thể.

 Tùng Lâm - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ