TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 15:53:17 Ngày 20/04/2023 GMT+7
Chú trọng nâng cao năng lực thực hiện dự án đầu tư theo Phương thức đối tác công tư tại ĐHQGHN
Trong 02 ngày 18 và 19/4/2023, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cho gần gần 70 cán bộ, lãnh đạo ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo ĐHQG.HCM, doanh nghiệp, nhà đầu tư của ĐHQGHN trực tiếp tham gia dự án. Hội nghị tập huấn được hỗ trợ chuyên môn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (viết tắt ADB) theo cam kết tại Biên bản ghi nhớ giữa hai bên được ký kết ngày 08/3/2023.

PGS.TS Nguyễn Hiệu -  Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khai mạc Hội nghị tập huấn

 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú - Trưởng Ban Xúc tiến Đầu tư ĐHQGHN phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn, các chuyên gia đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư ADB chia sẻ những kiến thức tổng quan và nâng cao về thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng như kinh nghiệm thực tiễn của các dự án trong và ngoài nước để các cán bộ ĐHQGHN có cái nhìn cụ thể về việc thực hiện dự án PPP tại ĐHQGHN.

Bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đấu Thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu các kiến thức cơ bản, bức tranh tổng quan quy định pháp luật hiện hành về PPP. Bà cũng đưa ra các hình thức khác dễ nhầm lẫn với PPP như hình thức liên doanh, liên kết hay hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đồng thời, bà cũng đưa ra một số hình thức áp dụng với từng trường hợp hợp tác giữa nhà nước và tư nhân.

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu bày tỏ lời cảm ơn tới chuyên gia bà Vũ Quỳnh Lê

Ngày 19/4/2023, tiếp nối Hội nghị tập huấn, bà Helen Steward - chuyên gia chính về PPP, Văn phòng đối tác công tư và bà Lương Thị Thanh Ngân – cán bộ phụ trách khu vực tư nhân, phụ trách PPP của ADB đã có những chia sẻ các kiến thức kiến thức cơ bản về PPP, đồng thời so sánh cách tiếp cận đối với PPP trên thế giới và Việt Nam. Bà Helen Steward cũng đưa ra các ví dụ cụ thể về dự án PPP mà bà đã tham gia như Ký túc xá sinh viên Wollongong PPP, Trung tâm thể thao Singapore, Bệnh viện Kayseri, …

 

Bà Helen Steward chia sẻ các kiến thức cơ bản về PPP

Cụ thể hơn về quy trình của dự án PPP, chuyên gia ADB chia các giai đoạn chính của dự án PPP thành 03 giai đoạn (giai đoạn đầu – giai đoạn giữa – giai đoạn cuối) tương ứng với sự hỗ trợ của ADB với ĐHQGHN ở từng giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, ADB cho rằng việc sàng lọc dự án là rất quan trọng. Ở giai đoạn này Nhà nước sẽ quyết định có tiếp tục hay không tiếp tục đầu tư tiền bạc, công sức, thời gian cho việc chuẩn bị và triển khai dự án đó. Ở giai đoạn giữa, đây là giai đoạn chuẩn bị dự án, ADB sẽ hỗ trợ tư vấn giao dịch cho các dự án PPP tiên phong. Trong giai đoạn này, các chuyên gia ADB nhấn mạnh yêu cầu phải mô tả một cách rõ ràng kết quả đầu ra của dự án, đồng thời, tính ổn định, hiệu quả của dự án phụ thuộc vào phương án tài chính, sự đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Ở giai đoạn cuối, ADB hỗ trợ cung cấp tài chính cho nhà đầu tư và theo dõi hoạt động dự án.

Sau 02 ngày được tập huấn dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Việt Nam và chuyên gia ADB, các học viên tham gia khóa học cho biết: Đây là cơ hội tuyệt vời để những người làm chuyên môn PPP có cái nhìn tổng quan hơn. Chỉ sau thời gian ngắn nhưng các học viên đã tiếp thu lượng kiến thức cơ bản về PPP. Các học viên trong và ngoài ĐHQGHN được chia sẻ, thảo luận nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn liên quan tới PPP, qua khóa học, học viên được các chuyên gia ADB, chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp và đưa ra nhiều giải pháp hữu ích, sát với thực tế triển khai công việc này. Các học viên tham dự khóa học đều mong muốn trong thời gian tới, ĐHQGHN nên tổ chức thêm nhiều khóa tập huấn chuyên sâu hơn nữa về PPP để hướng tới mục tiêu phát triển năng lực thực hiện dự án PPP cho các học viên đang triển khai công việc.

 

Bà Helen Steward và Bà Trần Thị Thanh Tú trao chứng nhận cho các học viên tham gia Hội nghị tập huấn

Kết thúc khóa tập huấn, hơn 40 cán bộ, giảng viên và các đại diện câu lạc bộ cựu sinh viên doanh nhân được cấp chứng chỉ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á và được tham gia các khóa học tiếp theo về PPP do ĐHQGHN tổ chức trong thời gian tới.

Chia sẻ về việc nâng cao năng lực thực hiện dự án đầu tư theo Phương thức đối tác công tư tại ĐHQGHN, bà Trần Thị Thanh Tú, Trưởng Ban Xúc tiến Đầu tư, ĐHQGHN nhấn mạnh: hội nghị tập huấn lần này là nền tảng để ĐHQGHN kết hợp với các đối tác trong và ngoài nước để tiếp tục tổ chức các Hội nghị tập huấn tiếp theo nhằm mục tiêu phát triển năng lực thực hiện dự án PPP tại ĐHQGHN. Cho đến nay chưa có một dự án chính thức nào được thực hiện theo hợp tác công tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Chính vì vậy, chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế, các hiệp hội như trọng tài quốc tế để có thể tư vấn, hỗ trợ ĐHQGHN cũng như cho các nhà đầu tư.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, ĐHQGHN sẽ có thêm những hoạt động tập huấn hội nghị, được sự hỗ trợ của ADB cũng như USAID (cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ) thông qua khuôn khổ dự án PHER ( dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học) do USAID tài trợ với sự chủ trì của ĐH Indiana cùng ĐHQGHN, ĐHQG. HCM và ĐH Đà Nẵng. ĐHQGHN dự kiến tổ chức hội thảo policy dialogue trao đổi chính sách nhằm tiếp thu lắng nghe ý kiến của các lãnh đạo, bộ và ban ngành có liên quan. Những người trực tiếp tham gia về việc xây dựng quy định chính sách trong việc thực hiện các dự án PPP, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo. Từ đó có thể cụ thể hóa các hướng dẫn dưới dạng thông tư, văn bản quy phạm pháp luật, tạo một hành lang pháp lý đầy đủ và an toàn cho nhà đầu tư cũng như bảo vệ quyền lợi của ĐHQGHN và các cá nhân khi tham gia các dự án PPP.

ĐHQGHN kỳ vọng, với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư, cũng như các tổ chức quốc tế, đặc biệt là sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc ĐQHGHN, hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm nay sẽ có nền tảng vững chắc để chuẩn bị cho hoạt động thực hiện các dự án PPP dự kiến vào năm tới khi mà nền kinh tế đã khởi sắc.

 

Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ định hướng xây dựng theo mô hình “5 trong 1” gồm: Trung tâm đào tạo tài năng; Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; Trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; Đô thị đại học thông minh, hiện đại; Trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu.

Là trung tâm đại học đầu tiên của cả nước thí điểm mô hình hợp tác đối tác công tư (PPP), ĐHQGHN đã xây dựng Danh mục các dự án dự kiến đầu tư PPP giai đoạn 2022 – 2025 bao gồm: Trung tâm nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ R&D, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao công nghệ tài chính ngân hàng, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, khu ký túc xá, trường liên cấp, tổ hợp thương mại dịch vụ.

Nhằm cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật và công khai quy trình thực hiện PPP tại ĐHQGHN, ĐHQGHN đã soạn thảo dự thảo hướng dẫn thực hiện dự án PPP tại ĐHQGHN, gửi xin ý kiến các bộ/ ngành và dự kiến sẽ ban hành vào tháng 5/2023.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là một ngân hàng phát triển khu vực được thành lập năm 1966 nhằm thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, trụ sở của Ngân hàng nằm tại Manila, Philippines. ADB cam kết phát triển khu vực châu Á – Thái Bình Dương thịnh vượng, toàn diện, kiên cường và bền vững, đồng thời duy trì các nỗ lực của mình để xóa đói giảm nghèo cùng cực. ADB hỗ trợ các thành viên và đối tác của mình bằng cách cung cấp các khoản vay, hỗ trợ kĩ thuật, tài trợ và đầu tư vốn cổ phần để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Theo Biên bản Ghi nhớ Hợp tác song phương ký ngày 08 tháng 03 năm 2023, theo đó ADB sẽ hỗ trợ ĐHQGHN nâng cao năng lực, chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

 >>> Tin bài liên quan:

Nâng cao năng lực thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Đại học Quốc gia Hà Nội

-Hội nghị xúc tiến đầu tư ĐH Quốc gia Hà Nội: "Đòn bẩy cho phát triển đô thị đại học thông minh"

- [Infographic] Hội nghị xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022

- [Trailer] Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022 

 Kim Vân
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ