Tham dự hội nghị có TS. Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội, đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ. Về phía Trường ĐH Luật, ĐHQGHN có PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm nhiệm vụ, Ban Giám hiệu và cán bộ giảng viên Trường ĐH Luật, ĐHQGHN. Chương trình 68 được Chính phủ phê duyệt theo các giai đoạn. Đến nay, Chương trình đã được phê duyệt giai đoạn 4 và đổi tên thành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 với mục tiêu đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiệm vụ “Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức tuyên truyền về sáng chế, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và về quản lý tài sản trí tuệ ở trong nước và nước ngoài” nằm trong mục tiêu tổng quan dài hạn của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đánh giá cao những tâm huyết và nỗ lực thực hiện dự án đối với sự phát triển tài sản trí tuệ nói chung. TS. Trần Lê Hồng nhấn mạnh, quyền Sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng, phù hợp với định hướng phát triển theo chiều sâu của Việt Nam, đặc biệt là khoa học công nghệ. Trong thời gian qua, quy định của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã có sự phát triển đáng kể, nhưng cần tuyên truyền, phổ biến để các hiệp định này áp dụng được vào thực tế và hỗ trợ doanh nghiệp, biến quyền sở hữu trí tuệ thành công cụ phát triển kinh tế thay vì rào cản ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. TS. Trần Lê Hồng bày tỏ mong muốn, kết quả của nhiệm vụ sẽ đóng góp vào việc tuyên truyền, phổ biến quyền sở hữu trí tuệ đến công đồng doanh nghiệp cũng như các viện nghiên cứu, trường đại học, giúp làm chủ công cụ này.  PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh - Chủ nhiệm nhiệm vụ cho biết, Trường ĐH Luật, ĐHQGHN là cơ sở đào tạo Luật có bề dày lịch sử lâu đời. Hiện nay, Nhà trường đang triển khai nhiều hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tập trung phát triển theo các hướng nghiên cứu pháp lý mới, một trong những nội dung đó là nghiên cứu về sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh hiện nay, có một số hiệp định thương mại tự do quan trọng như CTPP và EVFTA, vì vậy việc nâng cao nhận thức về các vấn đề mới với các đối tượng sở hữu trí tuệ là vô cùng quan trọng. Sau gần 20 năm triển khai, Chương trình 68 đã phát huy tính hiệu quả và lan toả rất lớn từ trung ương đến địa phương. PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh mong muốn nhận được sự đồng hành từ các cơ quan, tổ chức, hiệp hội để nhiệm vụ được triển khai một cách thành công và hiệu quả nhất.  Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, ThS. Trịnh Thu Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và hỗ trợ tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ giới thiệu Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ và một số hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ. Theo đó, Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 4/4/2005 (Chương trình 68) nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ để các doanh nghiệp chủ động xây dựng, khai thác phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ; nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp có các sản phẩm chiến lược, có tiềm năng xuất khẩu. Nhiệm vụ “Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức tuyên truyền về sáng chế, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và về quản lý tài sản trí tuệ ở trong nước và nước ngoài” được thực hiện trong vòng 36 tháng (từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2026) do Trường ĐH Luật, ĐHQGHN chủ trì thực hiện. Đơn vị phối hợp thực hiện là Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học & Công nghệ và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, ĐHQGHN. Dự án nhằm nâng cao nhận thức cảu các nhóm chủ thể trong xã hội về các cam kết sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp về bảo hộ, quản lý, khai thác tài sản trí tuệ. Các hợp phần chính của nhiệm vụ bao gồm: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thi hành cam kết sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Điều tra, khảo sát nhu cầu của các nhóm chủ thể; Biên soạn và phát hành 07 bộ tài liệu liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bảo hộ, quản lý khai thác, phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; Tổ chức 07 chương trình tập huấn cho 07 nhóm đối tượng tương ứng; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông qua các hội thảo khoa học, các phương tiện truyền thông. >>> Các tin tức liên quan: |