Nơi ươm mầm tài năng Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự mang về cho tổ quốc hơn 300 danh hiệu, huy chương Olympic khu vực, quốc tế - một thành tích mà không phải ngôi trường nào cũng có được. %20(41).jpg)
Tuy nhiên đó chưa bao giờ là mục tiêu mà là một phần kết quả gặt hái trong hành trình Nhà trường và thầy cô xây dựng môi trường giáo dục để học sinh được thể hiện tài năng, trí tuệ, vì ngày mai lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho xã hội. Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên xứng đáng là điển hình về phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trường là một trong những đơn vị giàu thành tích nhất cả nước về bồi dưỡng học sinh các khối chuyên về khoa học tự nhiên, khẳng định vị thế trong các trường THPT danh tiếng của khu vực và thế giới. Những thành tích rực rỡ mà học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đạt được là một trong những minh chứng cho việc thực hiện chủ trương thu hút, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước của ĐHQGHN. Với quá trình tuyển chọn đầu vào chặt chẽ và khắt khe, quá trình đào tạo, bồi dưỡng khoa học, học sinh trường chuyên luôn được rèn luyện tích cực về tư duy, phương pháp và kỹ năng, nâng cao về kiến thức. Sự thành công của các học sinh, cựu học sinh chuyên là các minh chứng có sức thuyết phục nhất về sự thành công của mô hình phát huy năng khiếu, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo, độc đáo của chính sách đào tạo nhân tài quốc gia đang được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng và đang được triển khai thành công và hiệu quả ở ĐHQGHN. %20(39).jpg)
Năm học 2024-2025, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên hiện có 1.914 học sinh với 44 lớp, nhiều thầy cô giáo giỏi về chuyên môn, là những chuyên gia hàng đầu về bồi dưỡng học sinh giỏi và giảng dạy bậc THPT. Trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, đến nay, học sinh của nhà trường đã giành được hơn 300 huy chương Olympic khu vực và quốc tế. Riêng năm 2022, Trường đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với 7/10 Huy chương Vàng của cả nước (2 Huy chương Vàng môn Toán học, 3 Huy chương Vàng môn Vật lí, 1 Huy chương Vàng môn Hóa học, 1 Huy chương Vàng môn Tin học). Đơn cử, chỉ thống kê kết quả thi Omlympic quốc tế năm 2024 môn Toán, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết trong 144 lượt học sinh, đến từ 25 trường, thi IMO từ năm 2001 đến nay cả nước có 25 trường THPT có học sinh thi IMO, nhiều nhất là Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN với 32 lượt thí sinh (chiếm 22%), Trường THPT Chuyên Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với 16 lượt và Trường THPT Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM 15 lượt. Hai trường chuyên Vĩnh Phúc và Trần Phú (Hải Phòng) có 11 lượt thí sinh mỗi trường. Tiếp đó là chuyên Hà Nội - Amserdam với 8 lượt, chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) với 7 lượt. %20Olympic%20Sinh%20hoc%20Quoc%20te%20(14).jpg)
Về tính bảng thành tích chung của cả nước về tỷ lệ học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên luôn chiếm tỷ trọng cao nhất so với các đơn vị chuyên khác. Những con số ấn tượng của nhà trường được thể hiện qua kết quả đạt được qua kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Cụ thể: Năm học | Trường Chuyên KHTN | Việt Nam | | Vàng | Bạc | Đồng | B.khen | Tổng | Vàng | Bạc | Đồng | B.khen | Tổng | 19-20 | 1 | 3 | | | 4 | 1 | 4 | 1 | | 6 | 20-21 | 1 | | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 21-22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | 22-23 | | 3 | 1 | 1 | 5 | | 4 | 6 | 4 | 14 | 23-24 | 1 | 5 | 1 | | 7 | 2 | 7 | 6 | | 15 | Tổng cộng | 5 | 13 | 6 | 3 | 27 | 10 | 22 | 21 | 11 | 64 | | | | | | | | | | | | | | Kết quả thi Olympic Vật lý châu Á và Tin học châu Á-Thái Bình Dương Năm học | Trường Chuyên KHTN | Việt Nam | Vàng | Bạc | Đồng | B.khen | Tổng | Vàng | Bạc | Đồng | B.khen | Tổng | 19-20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 18 | 20-21 | 1 | 4 | 1 | | 6 | 8 | 11 | 4 | | 23 | 21-22 | 7 | 1 | | | 8 | 10 | 9 | 4 | | 23 | 22-23 | 4 | 2 | 2 | | 8 | 8 | 8 | 6 | | 22 | 23-24 | 3 | 2 | 2 | | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 23 | Tổng cộng | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 44 | 40 | 22 | 2 | 108 | Kết quả thi Olympic quốc tế Để đạt được chuỗi thành tích đó là cả quá trình phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ngay từ cấp học THCS. Nhấn mạnh về nét riêng biệt trong đào tạo của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hiệu trưởng nhà trường Lê Công Lợi cho biết: Nhà trường chú trọng chương trình phát hiện và bồi dưỡng các học sinh giỏi được nhà trường triển khai song song với chương trình giáo dục đại trà. Ngay khi vào lớp 10 các thầy cô sẽ định hướng cho một nhóm học sinh có năng lực và đam mê học chuyên sâu tham gia các lớp dự tuyển. Các lớp dự tuyển là hoàn toàn mở với tất cả học sinh trong trường và các học sinh tư nguyên tham gia, trong quá trình tham gia đến từng thời điểm học sinh có thể xin dừng học. Thông thường vào đầu năm học thì các lớp dự tuyển dao động có từ 40 đến 60 học sinh và đến đầu học kỳ 2 của lớp 10 thì lớp sẽ ổn định và sỹ số lớp thường từ 25 dến 45 học sinh. Các lớp dự tuyển sẽ học xuyên hè của lớp 10 lên lớp 11 và nửa cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9 các học sinh tham gia lớp dự tuyển cả hè này sẽ được tham gia kỳ thi chọn các đội tuyển học sinh giỏi của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên để chuẩn bị tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1. Lực lượng các thầy cô tham gia giảng dạy cho các lớp dự tuyển không chỉ là thầy cô của Bộ môn chuyên của Nhà trường mà Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên còn mời sự vào cuộc từ các chuyên gia từ các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước và quốc tế tham gia định hướng bồi dưỡng cho học sinh. Mỗi công đoạn đều rất quan trọng và là mắt xích của nhau xuyên suốt quá trình phát hiện, đào tạo bồi dưỡng. Đội ngũ thầy cô, giảng dạy cho các đội tuyển vô cùng tâm huyết và giàu chuyên môn, luôn sát cánh cùng các em trong suốt chặng đường đi đến đích. Cái nôi phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Thành lập trên cơ sở các Khối chuyên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước kia, nay là Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường THPT Chuyên KHTN được định hướng phát triển nhân tài, nhân lực tri thức cao cho đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trường hiện là một trong những đơn vị giàu thành tích nhất cả nước về đào tạo học sinh các khối chuyên khoa học tự nhiên, có uy tín trong khu vực và thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà ngôi trường này có danh xưng là "nôi đào tạo nhân tài". Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh giỏi giành nhiều giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế. Trong các kỳ thi Olympic quốc tế các học sinh của nhà trường đã giành được hàng chục Huy chương Vàng, Bạc, Đồng. .jpg)
GS. Đàm Thanh Sơn - cựu học sinh chuyên Toán Nhiều cựu học sinh của trường đã gặt hái được những thành quả nhất định. Những tên tuổi lớn có thể kể đến như: GS.TS Đàm Thanh Sơn đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 1984 nay là giáo sư Vật lí tại khoa Vật lí, Trường ĐH Chicago (Hoa Kỳ); GS. Ngô Bảo Châu đạt Huy chương Vàng Olympic Toán các năm 1988 và 1989, giải thưởng Fields (năm 2010) và hiện đang là Giáo sư Toán học tại khoa Toán của Trường ĐH Chicago (Hoa Kỳ), đồng thời là Giám đốc khoa học Viện nghiên cứu cao cấp về Toán của Việt Nam. Được sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước cho những nỗ lực cống hiến, Trường THPT Chuyên KHTN hai lần vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 
Lý giải thành tích của THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, PGS.TS Nguyễn Vũ Lương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường, cho biết đây là đơn vị đầu tiên tổ chức mô hình học đội tuyển, từ năm 1993. Trước thời điểm này, việc mời các thầy cô giỏi về dạy chủ yếu do các gia đình có điều kiện chủ động, không diễn ra ở quy mô các trường. "Từng có học sinh đến gặp tôi và khóc, bảo muốn được học thầy giỏi, đến nhà bạn xin học nhờ nhưng bố mẹ bạn không cho", ông Lương kể. "Từ khi tổ chức học đội tuyển, không khí học tập tốt hơn, học sinh nghèo cũng có điều kiện được học thầy cô giỏi". Tới năm 2015, Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên thấy rằng việc đào tạo đội tuyển không chỉ nên cho năm đi thi mà cần tạo nguồn, làm nền tảng cho năm sau, nên thay đổi cách xây dựng đội tuyển. Theo ông Lương, đội tuyển gồm 4-5 học sinh lớp 12, có nhiều khả năng giành huy chương năm đó; 4 em lớp 11 để tạo nguồn cho năm sau cùng 1-2 em lớp 10 thực sự xuất sắc. Khi học chung, học sinh giữa các khối sẽ hỗ trợ, học hỏi và thúc đẩy nhau. Những em khối dưới nếu năm nay không có giải, tỷ lệ giành huy chương vào năm sau vẫn rất rộng mở. Với cách như vậy, chúng tôi không chỉ có huy chương ở học sinh lớp 12, mà còn có cả ở 11, thậm chí lớp 10. Thầy Nguyễn Vũ Lương cho rằng, hiện nay phụ huynh rất thông minh, họ sẽ căn cứ nhiều tiêu chí để chọn trường đào tạo tài năng cho con. Tại sao Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên vẫn đang là địa chỉ uy tín, tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em vào học. Bởi trường chuyên tự nhiên đã định vị được một thương hiệu mà không thể có được cả trong nước và Đông Nam Á về cả thương hiệu và tỷ trọng giải, chất lượng đội ngũ giáo viên xuất sắc về chuyên môn, tận tâm với nghề – PGS. Nguyễn Vũ Lương nhấn mạnh thêm. .jpg)
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trong một buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên ngày 11/10/2024 về định hướng chiến lược phát triển của nhà trường trong thời gian tới. Để Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục phát triển hơn nữa trong đào tạo tài năng khoa học kỹ thuật công nghệ của cả nước, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cũng đã có cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên về chiến lược phát triển trường đến 2030 và tầm nhìn 2045. ĐHQGHN sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất, như chính sách học bổng, cơ chế chính sách tăng cường cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, phòng thí nghiệm, … tạo môi trường tốt nhất để thu hút các học sinh tài năng, giáo viên giỏi để đào tạo nên đội ngũ nhân tài cho đất nước, mang nhiều vinh quang về cho tổ quốc, khẳng định vị thế tiên phong về đào tạo, bồi dưỡng tài năng đi đầu của đất nước của ĐHQGHN. Trong thời gian tới, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục và bồi dưỡng các tài năng trẻ, đồng thời mạnh dạn đổi mới và đi đầu trong việc khích lệ các em học vượt, có thể học đại học từ sớm. Có rất nhiều học sinh có tiềm năng, tố chất, kết thúc chương trình từ sớm. %20(3).jpg)
Nhiều học sinh Trường THPT Chuyên KHTN chia sẻ “Ngay từ khi còn là học sinh lớp 8, em đã tìm hiểu nhiều Trường THPT Chuyên để phấn đấu và đặt mục tiêu cho bản thân. Trong tất cả các trường, em có ấn tượng đặc biệt về Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – ngôi trường có các thầy cô giỏi về chuyên môn, luôn tận tâm và trách nhiệm với các thế hệ học trò; ngôi trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh có những đóng góp xuất sắc cho các ngành khoa học nước nhà và thế giới”. Đánh giá về môi trường Chuyên đặc biệt của biết bao thế hệ học sinh, nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế bày tỏ: Ngay khi vừa theo học tại trường, học sinh đã được gặp gỡ các anh chị khóa trên - những người đã từng tham gia rất nhiều kỳ thi học sinh giỏi trong nước, quốc tế, truyền cảm hứng, đam mê để lớp lớp thế hệ học sinh sau theo đuổi việc học. Tại ngôi trường này, thầy cô không quá đặt nặng thành tích mà tạo cho học sinh môi trường để cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau học tập hướng đến mô hình giáo dục toàn diện cho người học. Nhà trường luôn hướng tới mục tiêu học sinh được theo đuổi đam mê, được hạnh phúc khi theo học tại trường. Hướng tới mục tiêu trường học là môi trường để học sinh hình thành, hoàn thiện nhân cách tốt, thầy cô là người hỗ trợ để trò phát triển, thành công. Những nhân tài mà trường đào tạo, không chỉ là những học sinh đi thi đội tuyển, giành được huy chương mà cũng có thể là nhiều học sinh khác với những thứ được trang bị thành công ở các lĩnh vực khác của đời sống. .jpg)
Sự thành đạt của các cựu học sinh chuyên, các thành tích đào tạo của các khối chuyên, nay là các trường THPT chuyên của ĐHQGHN trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế trong hơn 60 năm qua là các minh chứng có sức thuyết phục nhất về sự thành công của mô hình các trường phổ thông năng khiếu, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo, độc đáo của chính sách đào tạo nhân tài quốc gia đang được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng và đang được triển khai cực kỳ thành công và hiệu quả ở ĐHQGHN. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp to lớn trong cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà, chỉ 10 năm sau ngày thành lập, Trường THPT Chuyên KHTN đã được nhà nước phong tặng danh hiệu: Anh Hùng lao động thời kì đổi mới (2020), Bằng khen Thủ Tướng chính phủ năm 2022, Huân chương lao động Hạng Ba năm 2023. Trước đó, Bộ môn Chuyên Toán, tiền thân là Khối phổ thông Chuyên Toán Tin đã đạt được danh hiệu Anh Hùng Lao động năm 2005, Huân chương độc lập Hạng Nhì năm 2015. Bộ môn Chuyên Vật Lý: Huân chương lao động Hạng Nhì năm 2005; Bộ môn Chuyên Hóa học: Huân chương lao động hạng Nhì năm 2012. Bộ môn chuyên Sinh học cũng được trao Huân chương lao động Hạng Ba 2018. | Năm học 2023-2024, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên vinh dự ghi nhận những thành tích nổi bật của các học sinh Nguyễn Tiến Lộc, lớp 12A2 Sinh, huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế 2024; Nguyễn Nhật Minh, lớp 12A2 Lý, huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á 2024 và huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế 2024; Nguyễn Đăng Dũng, lớp 11A1 Toán, huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế 2024; Phạm Công Minh, lớp 12A2 Tin, huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương 2024 và huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2024; Hoàng Xuân Bách, lớp 11A2 Tin huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương 2024 và huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2024; Nguyễn Hữu Tuấn, lớp 10A3 Tin huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương 2024 và huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế 2024; Phạm Ngọc Trung lớp 12A1 Tin huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á- Thái Bình Dương 2024 và huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế 2024; Nguyễn Tuấn Linh, lớp 12A2 Tin và Trần Gia Huy lớp 12A2 Tin giành huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương 2024; Giang Đức Dũng, lớp 11A1 Hóa, huy chương Vàng Olympiad Hóa học quốc tế Mendeleev 2024; Đặng Trần Nhật Minh lớp 12A2 Hóa, huy chương Đồng Olympiad Hóa học quốc tế Mendeleev 2024; Lê Minh Đức lớp 10A1 Hóa, huy chương Vàng kỳ thi Olympic Dự án Hóa học 2024 tại Liên bang Nga và rất nhiều học sinh lớp 12 đã trúng tuyển các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế của mùa tuyển sinh đại học 2024. | >>> Tin bài liên quan: - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục và bồi dưỡng các tài năng trẻ -Vinh quang Việt Nam 2023: Chặng đường đào tạo nhân tài không có bệnh thành tích của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên
|