TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin các đơn vị 09:39:22 Ngày 04/05/2023 GMT+7
Lễ ký kết biên bản gia hạn thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Trường Luật, Đại học Hàn Quốc
Sáng ngày 25/4/2023, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Trường Luật, Đại học Hàn Quốc đã cùng ký kết biên bản gia hạn Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

 

Tham gia và chứng kiến Lễ ký kết, về phía đối tác – Trường Luật, Đại học Hàn Quốc có GS.TS. Seung Hwan Jung - Hiệu trưởng, PGS.TS. Ha Myeong-Ho – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Lee Byung-Jun, PGS.TS. Lee Seung-Hoon, PGS.TS. Park Ki-Gab. Về phía Trường Đại học Luật, ĐHQGHN có PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Hiệu trưởng, PGS.TS. Trịnh Tiến Việt – Phó Hiệu trưởng, TS. Trịnh Tiến Việt – Phó Hiệu trưởng, TS. Trần Thu Hạnh – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Đạo tạo & CTHSSV và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường.

 

Phát biểu mở đầu, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh cho biết Trường Đại học Luật, ĐHQGHN là đơn vị tích cực trong hội nhập quốc tế và hiện có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu ở nhiều nước phát triển và đang phát triển ở tất cả các châu lục. Nhân dịp kết thúc chu kỳ 5 năm đầu tiên của Thỏa thuận hợp tác, đồng thời nhân dịp Trường Đại học Luật có tư cách pháp lý mới là Trường Đại học thành viên ĐHQGHN việc tiếp tục gia hạn Thỏa thuận hợp tác giữa hai trường là sự khẳng định cho uy tín của Trường và khẳng định sự hợp tác của hai đơn vị trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả.

Đại diện Trường Luật, Đại học Hàn Quốc, GS.TS. Seung Hwan Jung cho biết Trường Đại học Luật hiện nay và Khoa Luật, ĐHQGHN trước kia luôn là cơ sở đào tạo luật uy tín hàng đầu cả nước với triết lý tiên phong, khai phóng trong đào tạo luật. Hiệu trưởng khẳng định việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị hàng đầu về đào tạo luật của hai quốc gia sẽ giúp nâng cao chất lượng hoạt động, nghiên cứu và đào tạo không chỉ của hai đơn vị mà còn sẽ giúp nâng cao hoạt động pháp lý của hai quốc gia. Hiệu trưởng hi vọng hai bên sẽ cùng nỗ lực hết sức để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai đơn vị và người học.

Sau phần phát biểu, Lãnh đạo hai đơn vị đã đặt bút ký bản gia hạn Thoả thuận hợp tác, đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên. Trong 5 năm tới, các hoạt động hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp nối bản Thỏa thuận hợp tác hiện hành, tập trung vào 4 lĩnh vực: 1) Phát triển các hoạt động nghiên cứu chung; 2) Trao đổi học thuật giữa hai bên; 3) Trao đổi sinh viên vì mục đích nghiên cứu; 4) Xây dựng chương trình thạc sĩ đồng cấp bằng theo tiêu chuẩn, điều kiện của hai bên.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đại học Hàn Quốc là đại học uy tín hàng đầu thế giới. Hiện nay, Đại học Hàn Quốc đạt thứ hạng 74 trên thế giới theo QS World University Rankings 2023 và đạt thứ hạng 13 Châu Á theo Asian University Rankings. Việc tiếp tục ký kết gia hạn Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị là sự khẳng định uy tín và vị thế trong đào tạo và nghiên cứu luật của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN.

 Minh Giang - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ