Năm sinh: 1930 tại Nghệ An
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư
Công tác tại khoa: từ 1963 đến 1990
Các công trình khoa học đã công bố
Sách, giáo trình:
-
Vichto Huygô (Truyện danh nhân). NXB Văn hoá, Hà Nội, 1976
-
Tiểu thuyết Huygô (chuyên luận). NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1987.
-
Lịch sử văn học Pháp thế kỷ XX (viết chung). NXB Thế giới, 1990.
-
Lịch sử văn học Pháp thế kỷ XX (nhiều tác giả, chủ biên). NXB Thế giới, 1992.
-
Một vài gương mặt văn xuôi Pháp thế kỷ XX. NXB Đà Nẵng, 2000.
-
Beatrice Didier, George Sand. NXB Phụ nữ, 2004, 110 trang.
Bài tạp chí, kỷ yếu:
-
Vichto Huygô và công xã Pari // TCVH, số 2/1971.
-
Cách thể hiện người phụ nữ Việt Nam chống Mỹ ở một số nữ tác giả nước ngoài (Viết chung với Lê Hồng Sâm) // TCVH, số 3/1973.
-
Những lặp lại trong truyện kể Eugénie Grandet // Tạp chí văn học, số/1991.
-
80 năm sau khi tác phẩm “Về phía nhà ông Swann” ra đời // TCVH, số 4/1993.
-
“Nàng tiên cá”, một số biến thái và phát triển của đề tài // TCVH, số 1/1996.
-
Tự thuật và tiểu thuyết Pháp ở thế kỷ XX // TCVH, số 5/1998.
-
Viết một thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình // TCVH, số 10/1998.
-
Proust và các đồng đẳng của ông: vài nét về kĩ thuật kể chuyện trong tiểu thuyết Tây Âu đầu thế kỉ XX // Tạp chí Văn học, số 1/2002.
-
Ảo tưởng và thực tế trong “Ngày cuối cùng của người bị kết án” // Tạp chí Văn học, số 6/2002.
-
Gustav Yanouch, Kafka nghĩ về thơ // Văn nghệ, số 6/ 2002.
-
Từ những lá thư gửi nàng Felice đến “Vụ án” của Kaffka // KTNN, số 494, năm 2004.
-
Asscouline, Người hư cấu // Văn nghệ Trẻ, số 28, 2003.
-
Xung quanh vấn đề “Diễn giải và siêu diễn giải” của Umberto Eco: một vài liên tưởng thiết thực // Tạp chí Văn học nước ngoài, số 2/2005.
-
Văn học Tây Âu thế kỉ XX - Những vấn đề đặt ra từ các tác phẩm lớn // Văn nghệ, số ra ngày 23/04/2005.
-
Umberto Eco, Cái đẹp ở thế kỉ XX // Văn nghệ, số 53/ 2005
|